Xử phạt 4 cơ sở bơm nước vào bò trước khi giết mổ

Thứ Sáu, 22/01/2016, 16:43
Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam cho biết, có 4 cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh vừa bị xử phạt về hành vi bơm nước vào cơ thể bò trước khi giết mổ.

Ngày 22-1, cơ sở giết mổ trâu, bò tại thôn Phong Thử (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) do ông Lê Ngọc Dũng làm chủ bị Chi cục Thú y xử phạt 5,5 triệu đồng.

Từ nay đến Tết, Chi cục Thú y sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ.
Chi cục Thú y lập biên bản vi phạm đối với cơ sở ông Phạm Dũng.

Trước đó, ngày 20 và 21-1, 3 cơ sở giết mổ của các ông Văn Công Đoan (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam), Phạm Dũng (Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam) và Lê Trung Bình (Duy Thành, Duy Xuyên) cũng bị xử phạt tương tự.

Ông Hoàng cho biết, tối ngày 19.1, đoàn kiểm tra của Chi cục Thú y đã phát hiện các cơ sở trên thực hiện hành vi bơm nước vào cơ thể bò để chuẩn bị giết mổ. Tại hiện trường, nhiều con bò bị bơm đầy nước khiến vùng bụng căng phồng, chất chứa trong dạ dày trào ngược ra bên ngoài, có con bị bơm quá căng không thể đứng dậy nổi. 

Phước Hiệp
.
.
.