‘Xé lẻ’ ma túy đưa vào vũ trường

Thứ Hai, 02/11/2015, 21:40
Minh mua ma túy từ một đối tượng không rõ lai lịch rồi đem về phân chia ra từng gói nhỏ để Tín, Thành đem bán cho các con nghiện trong quán bar, vũ trường.

Ngày 2/11, Công an quận 7 (TP Hồ Chí Minh) đã bắt ba đối tượng Nguyễn Phước Minh (20 tuổi, ngụ Bình Tân), Nguyễn Trung Tín (20 tuổi) và Trần Nguyễn Minh Thành (20 tuổi, cùng ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Từ thông tin của quần chúng phát hiện tại căn hộ B2-05 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2 (phường Tân Hưng, quận 7) có nhiều đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên tiến hành theo dõi củng cố chứng cứ.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, lúc 23h ngày 28/10, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy-Công an quận 7 phối hợp với Công an phường Tân Hưng tiến hành kiểm tra đột xuất.

Tại đây, tổ kiểm tra phát hiện Minh, Tín và Thành đang phân chia ma túy vào các túi nylon chuẩn bị đem giao trong các vũ trường. Khám xét căn hộ, tổ điều tra phát hiện 25 gói nylon chứa ma túy, 250 viên nén hình tròn màu trắng ngà và màu vàng. 1 túi nylon chứa tinh thể màu trắng đục và 320 triệu đồng tiền mặt.

Tại CQĐT ba đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán ma túy của mình. Minh khai mua ma túy từ một đối tượng không rõ lai lịch rồi đem về phân chia ra từng gói nhỏ để Tín, Thành đem bán cho các con nghiện trong quán bar, vũ trường. Mỗi lần giao dịch thành công, Tín và Thành được trả công từ 50-100 ngàn. Minh khai hoạt động buôn bán ma túy khoảng 1 tháng nay thì bị bắt.

M.Đức
.
.
.