“Xách tay” 30 bánh heroin định tuồn sang Trung Quốc

Thứ Ba, 21/06/2016, 16:44
Khén khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Đăk Lắk ra Lạng Sơn để nhận 100 triệu đồng tiền công.

Khoảng 7h45 sáng ngày 20/6, khi chuyến xe khách chạy tuyến Đăk Lắk – Lạng Sơn vừa đáp xuống bến xe phía Bắc thuộc địa phận huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn,  Công an tỉnh Lạng Sơn đã bất ngờ áp sát, bắt quả tang đối tượng Hứa Văn Khén, (33 tuổi, thường trú tại Thôn 1, Ea Sien, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lắc) cùng với 30 bánh heroin.

30 bánh heroin này được Khén chứa trong chiếc bao tải xách tay. Đấu tranh nóng, bước đầu Hứa Văn Khén khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Đăk Lắk ra Lạng Sơn để nhận 100 triệu đồng tiền công.

Đối tượng Hứa Văn Khén bị bắt giữ.

Sau khi đến Lạng Sơn, 30 bánh heroin này sẽ được một đối tượng khác tiếp nhận để vận chuyển đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Theo Thượng tá Nguyễn Bá Hanh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn, đối tượng Khén là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn từ các tỉnh Tây Nguyên lên Lạng Sơn sang Trung Quốc.

30 bánh heroin tang vật.

 Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây.

Thái Dũng – Tâm Phạm
.
.
.