Tử hình kẻ giết người mang 5 tiền án

Thứ Hai, 21/12/2015, 13:56
Hôm nay, 21- 12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Võ Thanh Huy (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội "Giết người".

Theo án sơ thẩm, chiều 29 -12- 2013, sau khi uống rượu, Võ Thanh Huy đến quán cà phê Tre Xanh thuộc ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) thì gặp ông Lý Văn Ân (51 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang ngồi uống cà phê trong quán. Sau một lúc ngồi nói chuyện, giữa Huy và ông Ân xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Được chủ quán cà phê can ngăn, Huy bỏ đi về nhà đi tìm hung khí để đánh ông Ân.
Bị cáo đang nghe tuyên án. 

Trên đường đi, khi đi ngang qua xe bánh bì của một người bán ven đường, Huy lấy trộm một con dao Thái Lan rồi quay lại quán cà phê. Thấy ông Ân đang đứng trước cửa quán, Huy liền dừng xe cầm dao xông tới đâm 1 nhát trúng cổ nạn nhân.

Bị đâm, ông Ân bỏ chạy vào nhà người dân gần đó trốn nhưng vẫn bị Huy cầm dao đuổi theo tiếp tục đâm 1 nhát nữa tử vong. Sau khi gây án, Huy đến Công an đầu thú.

Tuy nhiên, khi lực lượng dẫn giải Huy từ Công an xã Xuân Quế về Trại giam Công an tỉnh, trên đường đi Huy mở cửa sổ và nhảy xe bỏ trốn. Đến trưa hôm sau, Huy mới bị bắt giữ.

A.Huy
.
.
.