Tử hình 2 đối tượng cầm đầu vụ vận chuyển 162 bánh heroin

Thứ Ba, 02/08/2016, 08:52
Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, ngày 1-8, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án đối với 5 bị cáo mua bán vận chuyển 162 bánh ma túy sang Trung Quốc.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Quỳnh (54 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Phương Lan (50 tuổi, đăng ký thường trú tại thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn); Vũ Thị Hoa (biệt danh Hoa Thịnh Dương, 46 tuổi, hộ khẩu thường trú ở số 3, ngõ 92, phố Cửa Bắc, phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội); Đỗ Ngọc Oanh (biệt hiệu Oanh Bút, 49 tuổi, ở 298 đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) và Trần Thị Hiền (biệt danh Hiền Bói, 51 tuổi, ở 24/1 Phan Đình Phùng, K1 phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn).

Sau một thời gian lập án đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với Công an Trung Quốc để bóc gỡ toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc. 

Các bị cáo tại phiên tòa.

14h ngày 12-8-2012, tại bãi tập kết hàng hóa Thiên Nguyên ở Pò Chài, Quảng Tây, Trung Quốc, Công an, Biên phòng Trung Quốc đã kiểm tra, phát hiện xe ôtô BKS 53M -3013 giấu 162 bánh heroin (tổng trọng lượng 62kg) trong 16 thùng thanh long.

Ngày 14-8-2012, Tổng đội Phòng chống ma túy Ty Công an Quảng Tây, Trung Quốc gửi công hàm thông báo vụ việc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn (trực tiếp là Phòng PC47) đã tiếp nhận vụ án, mở rộng điều tra theo thẩm quyền, từng bước làm rõ và bắt giữ các đối tượng tham gia trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. 

Ngày 20-9-2012, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với vợ chồng Quỳnh, Lan. Tuy nhiên chúng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 26-9-2012, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định truy nã. Ngày 11-12-2012, vợ chồng Quỳnh, Lan đã bị bắt giữ khi đang trốn tại thị trấn Lục Nam, Bắc Giang. 

Qua lời khai nhận tội của bị can Quỳnh, Lan kết hợp với các tài liệu chứng cứ, ngày 11-1-2013, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Hoa và Đỗ Ngọc Oanh. Sau khi xác định Hoa, Oanh đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với hai đối tượng trên.

Hồi 12h10 ngày 9-3-2013, Vũ Thị Hoa đã bị Công an phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội phát hiện khi đang ngồi trong xe taxi đi trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Hoa đã đưa 20 triệu đồng để hối lộ nhưng cán bộ Công an phường vẫn kiên quyết lập biên bản bắt giữ. Ngày 4-7-2013, Đỗ Ngọc Oanh cũng bị Cục Truy nã tội phạm - Bộ Công an bắt giữ và bàn giao cho Phòng PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 5-9-2013, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thị Hiền - là đối tượng trung gian truyền đạt thông tin giữa các đối tượng vận chuyển ma túy ở Việt Nam cho đầu mối tiêu thụ ở Trung Quốc. 

Qua Hiền giới thiệu, Hoa biết đối tượng tên là Lan ở Trung Quốc và nhận lời vận chuyển ma túy cho Lan. Do làm ăn thua lỗ nên Oanh, vợ chồng Quỳnh, Lan đã tham gia vận chuyển ma túy thuê để lấy tiền công.

Để vận chuyển trót lọt ma túy sang Trung Quốc, chúng dùng thủ đoạn mua xe container chở thanh long từ Bình Thuận ra Hà Nội với giá 402 triệu đồng, sau đó đóng gói ma túy giấu lẫn vào các thùng quả để đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên hành động của chúng đã bị phát hiện. 

Qua trao đổi thông tin của Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 23-12-2012, đối tượng cầm đầu đường dây là Lan (tức Hoàng Xuân Lan thường gọi là A Lan ở Trung Quốc) cũng đã bị Tổng đội Phòng chống ma túy Ty Công an Quảng Tây bắt giữ và bị kết án tử hình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 22-5-2014, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm lần đầu và tuyên án Nguyễn Phương Lan, Trần Thị Hiền, Đỗ Ngọc Oanh, Vũ Thị Hoa tù chung thân, riêng Vũ Thị Hoa với hành vi đưa hối lộ bị phạt 6 năm tù, tổng cộng hình phạt là tù chung thân. Nguyễn Văn Quỳnh 20 năm tù. Tuy nhiên bản án trên đã có quyết định hủy để điều tra, xét xử lại. 

Xét thấy hành vi các bị cáo là nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, sau khi bổ sung điều tra, củng cố hồ sơ, phiên tòa sơ thẩm lần này đã tuyên án: Tử hình đối với Trần Thị Hiền, Vũ Thị Hoa; tù chung thân đối với Đỗ Ngọc Oanh, Nguyễn Phương Lan; Nguyễn Văn Quỳnh mức án 20 năm tù giam.

Nguyễn Thái – Việt Dũng
.
.
.