Xử 5 đối tượng vận chuyển 162 bánh heroin sang Trung Quốc

Thứ Sáu, 23/05/2014, 19:21
Trong 3 ngày, từ 20- 22/5, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển 162 bán heroin ra nước ngoài.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Quỳnh, 52 tuổi, cùng vợ là Nguyễn Phương Lan, 48 tuổi, trú tại thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn; Đỗ Ngọc Oanh (biệt hiệu Oanh Bút), 47 tuổi, trú tại 298 đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn; Trần Thị Hiền ( biệt danh Hiền Bói), 49 tuổi, ở 24/1 Phan Đình Phùng, K1 phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn và Vũ Thị Hoa (biệt danh Hoa Thịnh Dương) 44 tuổi, hộ khẩu thường trú ở số 3 ngõ 92 phố Cửa Bắc, phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ hành vi, mức độ của từng bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án Nguyễn Phương Lan, Trần Thị Hiền, Đỗ Ngọc Oanh, Vũ Thị Hoa tù chung thân, riêng Vũ Thị Hoa bị phạt thêm 6 năm tù vì hành vi đưa hối lộ, Nguyễn Văn Quỳnh 20 năm tù.

Hồ sơ cáo trạng cho thấy, sau một thời gian dài nắm tình hình, bám địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện đường dây  vận chuyển ma túy qui mô lớn từ Việt nam sang Trung Quốc, lập chuyên án đấu tranh và phối hợp chặt chẽ với Công an Trung Quốc để triệt phá.

Từ việc tích cực phối hợp, trao đổi thông tin giữa Công an tỉnh Lạng Sơn và lực lượng Cảnh sát Phòng chống ma túy của Ty Công an Quảng Tây (Trung Quốc), khoảng 14h ngày 12/8/2012, tại bãi tập kết hàng hóa Thiên Nguyên ở Pò Chài, (Quảng Tây, Trung Quốc), lực lượng Công an, Biên phòng Trung Quốc đã kiểm tra, bắt giữ  xe container BKS 53M - 3013 chở quả thanh long bên trong có giấu ma túy.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng Trung Quốc đã lập biên bản thu giữ được 162 bánh heroin (tổng trọng lượng 62kg) được giấu lẫn trong 16 thùng quả. Kết quả giám định cho thấy tất cả đều là heroin có hàm lượng 70% trở lên.

Tổng đội phòng chống ma túy Ty Công an Quảng Tây (Trung Quốc) thông báo vụ việc cho Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục phối hợp điều tra, bóc gỡ. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơ tiếp nhận thông tin, điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

Sau hơn một năm tích cực điều tra, xác minh phá án, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã từng bước làm rõ và lần lượt tiến hành truy bắt 5 đối tượng người Việt Nam tham gia vận chuyển ma túy để giao cho  đôi tượng Hoàng Xuân Lan (thường gọi là A Lan) trú tại Trung Quốc lấy tiền công.

Từ khai nhận của 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy thuê này, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng phòng chống ma túy Trung Quốc đã bắt được đối tượng cầm đầu đường dây Hoàng Xuân Lan (tức A Lan ở Trung Quốc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Minh Anh - Minh Thái
.
.
.