Truy tố 23 đối tượng buôn 1.415 bánh heroin xuyên quốc gia

Thứ Bảy, 02/07/2016, 09:08
Ngày 1-7, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 23 bị can, trong số này có 22 đối tượng bị truy tố về tội “mua bán trái phép chất ma tuý” do Trần Đức Duy, 30 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình cầm đầu.


Trong 22 bị can bị truy tố về tội "mua bán trái phép chất ma túy" có 2 bị can là Trần Đức Duy và Nguyễn Văn Hùng, 23 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội, còn bị truy tố về tội “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”; riêng bị can Vũ Thị Thu Hảo, 40 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bị truy tố tội “không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, vào lúc 3h10 ngày 6-1-2015, tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực Dốc Má, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Đức Duy đang vận chuyển trái phép chất ma tuý bằng xe ôtô. Tổ công tác đưa Duy cùng tang vật về trụ sở Công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ 94 bánh chất bột màu trắng, giám định là heroin.

Trần Đức Duy bị bắt quả tang cùng 94 bánh heroin.

Căn cứ tài liệu thu thập được, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Trung Kiên, Lương Xuân Vững, Chu Văn Hậu, Vũ Thị Thu Hảo, Đào Xuân Thuỷ (tức Hải) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Hùng, cơ quan CSĐT tiếp tục thu giữ 1 khẩu súng AK47, 1 khẩu súng ngắn cùng 38 viên đạn và thu giữ của Trần Đức Duy 1 khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn.

Kết quả điều tra xác định: từ năm 2012 đến đầu năm 2015, các bị can trong vụ án nêu trên đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào qua xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La rồi tiếp tục mua bán, vận chuyển qua các tỉnh Hoà Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn bán sang Trung Quốc với số lượng rất lớn, lên tới 1.415 bánh heroin, thu lời bất chính hơn 13 tỷ đồng và 708 nghìn NDT.

Đào Minh Khoa
.
.
.