Trộm xe bán để lấy tiền ‘lô đề, cờ bạc’

Thứ Ba, 27/10/2015, 08:27
Do ham chơi lô đề, cờ bạc không có tiền trả nợ nên Minh và Tùng rủ nhau đi trộm cắp xe máy.

Ngày 26/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thời gian gần đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều bị hại trên địa bàn huyện về việc bị mất trộm xe máy trong khi đi làm đồng.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo đã xác định 2 đối tượng là Nguyễn Quang Minh và Khổng Mạnh Tùng, đều 20 tuổi, trú tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo chính là thủ phạm của các vụ trộm cắp xe máy trên.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng Nguyễn Quang Minh và Khổng Mạnh Tùng khai nhận: do ham chơi lô đề, cờ bạc không có tiền trả nợ nên chúng đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Chúng khai nhận từ đầu tháng 8/2015 đến khi bị bắt, chúng đã gây ra 9 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Tam Đảo. Số xe máy trộm cắp được chúng đem bán cho các đối tượng ở địa bàn xã Đại Đình, huyện Tam Đảo và xã Thái Hòa, Tử Du của huyện Lập Thạch.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng khác về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Bùi Văn Tỵ; Đặng Kim Tân, 24 tuổi; Hồ Văn Chuyên, 19 tuổi, Hoàng Văn Dũng, 20 tuổi, đều trú tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo; Nguyễn Ngọc Tuấn, 25 tuổi, trú tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch và Nguyễn Xuân Trường, 19 tuổi, trú tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo đã thu giữ được 4 xe máy do ổ nhóm này trộm cắp và đang tiếp tục củng cố hồ sơ đưa các đối tượng trên ra xử lý trước pháp luật.

Lan Hương
.
.
.