Trộm xe bán lấy tiền tiêu rồi ra đầu thú

Thứ Sáu, 01/07/2016, 13:50
Ngày 1-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Đông, 23 tuổi, ngụ ấp Xuân Khánh 1, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội Trộm cắp tài sản xảy ra tại ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trước đó, Đông (tự SinCô), 23 tuổi, ngụ ấp Xuân Khánh 1, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đi đến nhà anh Huỳnh Công Minh, 42 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm Xích Lô (cháu của anh Minh).

Khi đến nơi, Đông nhìn thấy anh Minh đang nằm ngủ, trong nhà có dựng 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Wave s, biển số 62P1-390.23, có khóa cổ xe. Lợi dụng lúc anh Minh ngủ say, xe mô tô không có người trông coi nên Đông nảy sinh ý định lấy trộm xe.

Đối tượng Đông.

Đông lấy chìa khóa xe để trên bàn thờ nhà trên, sau đó, mở khóa xe mô tô rồi nổ máy xe chạy về hướng Quốc lộ N2. Lúc này, anh Mai Văn Nhiều,40 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (ở đối diện nhà anh Minh) đang đứng xem công nhân làm đường đổ bê tông trước nhà anh Minh, nhìn thấy Đông dắt bộ xe mô tô từ trong nhà anh Minh ra nổ máy chạy đi. Anh Nhiều nghĩ Đông lấy trộm xe mô tô nên chạy vào nhà lấy xe mô tô truy đuổi nhưng Đông đã tẩu thoát.

Anh Minh thức dậy, phát hiện xe mô tô dựng trong nhà đã bị mất nên đến Cơ quan Công an trình báo sự việc. Đông sau khi lấy trộm xe mô tô, chạy đến khu vực Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn, TPHồ Chí Minh gặp một người bạn dẫn đến quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh bán cho một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch được 3.800.000 đồng. Đông tiêu xài hết số tiền nói trên. Thấy không thể thoát tội trộm xe mô tô, Đông đến Công an xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa đầu thú.

Theo kết luận định giá tài sản, xe mô tô trên có giá trị gần 8 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy tố tên Đông trước Pháp luật về tội trộm cắp tài sản.

T. Phượng
.
.
.