Triệu tập hàng chục đối tượng nghiện game bắn cá

Thứ Ba, 15/12/2015, 14:13
Từ công tác trinh sát địa bàn, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã phát hiện thời gian gần đây xuất hiện nhiều ổ nhóm là thanh niên nam, nữ độ tuổi từ 14 đến 20 thường tụ tập tại các điểm kinh doanh internets, game bắn cá… có nhiều biểu hiện về các hành vi cờ bạc, , cầm cố tài sản, gây rối TTCC…

Ban chỉ huy CA quận đã xác lập chuyên án, giao đội CSĐTTP về TTXH phối hợp với lực lượng Công an các phường trên địa bàn, Công an các quận, huyện trong thành phố kiên quyết đấu tranh triệt phá.

Qua điều tra xác minh, Ban chuyên án đã làm rõ có 5 ổ nhóm với gần 100 đối tượng là thanh niên và vị thành niên lén lút hoạt động trên địa bàn quận và các địa bàn Ngô Quyền, Hồng Bàng, An Dương. Trong đó nổi lên nhóm do Ngô Ngọc Chiến (Chiến đầu nhọn), 21 tuổi, ĐKTT phường Dư Hàng Kênh, cầm đầu. Chiến là đối tượng có 1 tiền án về tội cướp tài sản mang tên “Hội dân lập”. Hội này thường tập trung tại một số quán net ở khu vực đường dân lập quận Lê Chân, Chiến cùng các đàn em hoạt động tổ chức cờ bạc, tham gia đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích…

Ngay địa bàn bên cạnh, đường Miếu 2, phường Dư Hàng Kênh là nhóm gồm 10 đối tượng do Hoàng Đại Việt (Việt Cồ), 31 tuổi, ĐKTT tại đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân cầm đầu (Việt cũng có 1 tiền án về tội cướp tài sản) mang tên nhóm xóm 8 (hay còn gọi là Hội Cái Bang) cũng chuyên hoạt động cờ bạc, cố ý gây thương tích…

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó giám đốc CATP biểu dương và khen thưởng Ban chuyên án.

Ngoài ra, Ban chuyên án còn xác minh, nắm khá cụ thể 3 ổ nhóm đang hoạt động trên các địa bàn khác. Với các hành vi vi phạm pháp luật tương tự gồm: Nhóm “Anh Lớn” phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, nhóm PC45 (Hay Bang PC45) phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân; nhóm “Hải Tít”, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền.

Các nhóm này đều do các đối tượng hình sự cầm đầu, mỗi nhóm có hàng chục đối tượng thường tụ tập về ban đêm tại các quán bắn cá, internet. Để tránh bị phát hiện, chúng liên lạc với nhau quang mạng xã hội như facebook, zalo, line mỗi khi tập trung quân đi gây án.

Nhận định đây là các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, các đối tượng tuy còn ở tuổi thành niên nhưng hoạt động rất manh động , liều lĩnh, sẵn sàng ra tay tàn bạo theo kiểu xã hội đen, đe dọa nghiêm trọng đến tình hình ANTT. Sau thời gian ngắn điều tra xác minh, Ban chuyên án đã dựng được “chân dung” một số đối tượng liên quan đến các vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua và tiến hành triệu tập để đấu tranh làm rõ.

Các đối tượng gồm:  Bùi Quang Trọng, 27 tuổi, ở Tràng Cát, Hải An; Đỗ Hoài Nam, 17 tuổi, ở Lực Hành, Đằng Lâm, Hải An; Bùi Doãn Cường, 18 tuổi, ở Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An; Nguyễn Tùng Dương, 17 tuổi, ở Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền; Bùi Lê Anh, 17 tuổi, ở 34/175 Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền; Ngô Ngọc Quân, 18 tuổi, ở Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền và Trần Hồng Tuấn, 17 tuổi, ở 5/48 Phương Lưu 1, Đông Hải 1, Hải An.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 9 vụ cố ý gây thương tích, đòi nợ thuê trên địa bàn các quận Hải An, Lê Chân và Hồng Bàng, khiến các bị hại giảm từ 19% đến 35% sức khỏe. Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra tại quán Game Center số 61A/215 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân ngày 19- 11- 2015 làm Tiến “Tony” giảm 35% sức lao động.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Bùi Quang Trọng, Đỗ Hoài Nam, Trần Hồng Phúc về hành vi Cố ý gây thương tích. Đấu tranh khai thác mở rộng, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Ngô Ngọc Chiến, 21 tuổi, ở 27/29 Dân Lập, Dư Hàng Kênh. Tang vật thu giữ 1 dao bầu, 1 áo giáp chống đạn…là tang vật trước đó chúng đã gây ra trong các vụ cố ý gây thương tích xảy ra ở địa bàn phường Đông Khê, Đằng Giang quận Ngô Quyền và phường Đằng Hải, quận Hải An.

Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khẩn cấp, lệnh truy nã đối với các đối tượng trong ổ nhóm Chiến “đầu nhọn” gồm: Ngô Ngọc Chiến, Nguyễn Trường Sơn về hành vi cố ý gây thương tích và đang tích cực truy bắt các đối tượng còn lại… Sau thời gian ngắn xác lập chuyên án, Công an quận Lê Chân đã điều tra làm rõ được 5 ổ nhóm gồm 60 đối tượng đã gây ra 9 vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn thành phố, đã bắt giữ 7 đối tượng, triệu tập 25 đối tượng trong các ổ nhóm trên để đấu tranh làm rõ các hành vi liên quan.

Kịp thời động viên chiến công xuất sắc của CBCS Công an quận Lê Chân, chiều 14- 12, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó giám đốc CATP đã đến biểu dương và khen thưởng Ban chuyên án.

Văn Thịnh
.
.
.