Khám phá băng nhóm sống bầy đàn và những vụ trộm cắp, tiêu thụ xe máy

Chủ Nhật, 21/07/2013, 09:53
Qua biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45), Công an TP Hải Phòng phát hiện gần đây tại khu vực ngõ 67, đường Nguyễn Công Hòa, thuộc tổ 21, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, một nhóm nam, nữ thanh niên thuê nhà trọ sống kiểu bầy đàn và có nhiều biểu hiện phạm tội.

Mở rộng điều tra, các trinh sát đã xác định được một băng nguy hiểm do Hoàng Văn Quyền, 33 tuổi, trú tại phường Đồng Hòa, Kiến An; Phạm Văn Quang, 30 tuổi, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An và Nguyễn Mạnh Nhất, 38 tuổi, trú tại số 2/302 đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân cầm đầu. Hoạt động theo kiểu liên tỉnh, tội phạm này hầu như ngày nào cũng gây án, không trộm cắp xe máy thì cướp giật, đem tài sản chiếm đoạt được đi cầm cố lấy tiền ăn chơi.

Gần đây nhất, vào 14/7, Quyền cùng đồng bọn đến huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương dùng "vam" chữ T phá ổ khóa, trộm cắp 1 chiếc xe Wave màu xanh mang về sửa khóa rồi cắm tại hiệu cầm đồ. Trước đó, 13/7, tại khu vực trước cửa CatBi Plaza (đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Quyền cướp giật của 2 phụ nữ 1 túi xách trong có 1,5 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, CMND, giấy phép lái xe ôtô và môtô, đăng ký xe, 2 thẻ ATM, mang tên Bùi Thị Quỳnh Mai và Trần Ngọc Sơn, 1 ví da...

Về nhà trọ, Quyền cho một đồng bọn khác là Nguyễn Phương Ánh chiếc ví sau đó dán ảnh của Ánh vào CMND, giấy phép lái xe môtô và ôtô của người bị hại rồi đem đi cầm cố tại cửa hàng cầm đồ số 728 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng lấy 1 triệu đồng. Liên tiếp trong 4 ngày trước đó, băng nhóm này còn trộm cắp 4 xe máy tại chợ Phú Thái (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và một số địa điểm nội, ngoại thành Hải Phòng, đem bán lấy 7 đến 15 triệu đồng/chiếc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập dược, đêm 16/7, các mũi trinh sát Đội 2, Phòng PC45, Công an TP Hải Phòng đã hốt gọn cùng lúc cả 3 tên cầm đầu là Hoàng Văn Quyền, Phạm Văn Quang và Nguyễn Mạnh Nhất; thu giữ nhiều tang vật gồm: 5 xe máy (được thay BKS), 1 BKS xe môtô 34N-3247, 16 CMND, 5 giấy phép lái xe, 1 thẻ sinh viên, 5 thẻ ATM, 3 ví da, 9 "vam" phá khóa, 7 dao các loại và một số dụng cụ sử dụng trái phép ma túy.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận là thủ phạm gây ra các vụ án nói trên cùng rất nhiều các vụ khác trong một thời gian dài mà không thể nào nhớ hết. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.