Băng cướp gây hàng chục vụ khi bị bắt vẫn đang... ngáo đá

Thứ Sáu, 11/03/2016, 10:35
Đội phòng ngừa đấu tranh chống trộm cắp (Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Cần Thơ) đã bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở đối đối Trần Quang Trí (42 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Trí được xác định là nghi phạm gây ra vụ trộm trị giá trên 600 triệu đồng tại khu vực chợ Bò Ót (quận Thốt Nốt).


Kết quả điều tra cho thấy, sáng 28-2, gia đình bà Chao Thị Chiến khóa cửa, đi du lịch ở Bạc Liêu. Đến chiều về nhà, bà Chiến hoảng hốt khi phát hiện kẻ gian đột nhập từ cửa trên lầu cạy tủ lấy trên 300 triệu đồng và 10 lượng vàng 24k. Tổng tài sản bị mất trộm trên 600 triệu đồng.

Một số đối tượng liên quan bị bắt giữ.

Từ chứng cứ thu thập trong quá trình khám nghiệm, qua rà soát các đối tượng nghi vấn quanh khu vực giáp ranh TP Cần Thơ và An Giang, các trinh sát phát hiện Trí có nhiều biểu hiện nghi vấn và bất minh về tài sản. Củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra xác định, Trí là thủ phạm gây ra vụ trộm. Khi bị di lý về Cần Thơ, Trí thừa nhận đã quan sát gia đình bà Chiến nhiều ngày. Khi cả nhà đi vắng, Trí đột nhập trộm tài sản.

Sau Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật có chiều hướng phức tạp. Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trấn áp các loại tội phạm.

Tối 5-3, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45) đã đón lõng, bắt giữ Phạm Đình Hởi (33 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) và Nguyễn Thị Son (36 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) khi cả 2 đang “săn mồi” trên đường CMT8 (đoạn qua quận Bình Thủy). Hai nghi phạm này bị nghiện ma túy, chung sống như vợ chồng. Cả hai đều đang uống Methanol tại trung tâm y tế quận Ô Môn. Hởi và Son đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật để có tiền mua ma túy.

Trưa 4-3, Hởi chở Son từ quận Ô Môn vào trung tâm TP Cần Thơ, Hởi ép sát xe môtô do một phụ nữ điều khiển phía trước cho Son cướp túi xách bên trong có 300 ngàn đồng cùng chiếc điện thoại cảm ứng. Son bán điện thoại được 1,8 triệu đồng rồi mua ma túy về cùng Hởi sử dụng cho đến khi bị bắt giữ. Qua điều tra, từ cuối năm 2015, cả 2 đã gây ra 14 vụ cướp giật trên địa bàn Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy…

Trước đó, khuya 1-3, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm hình sự đã truy bắt nóng Lưu Quốc Đạt (28 tuổi) và Vũ Huỳnh Hoài Phương (29 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thủy) khi chúng đang dùng dao khống chế người dân ngay trên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn ngang qua ĐH Y Dược Cần Thơ) cướp xe tay ga.

Khi đưa về trụ sở điều tra, 2 nghi phạm vẫn còn “ngáo đá”. 3 ngày sau, Công an đã khám phá nhanh vụ cướp taxi trên đoạn đường vắng gần cầu Rau Răm (phường An Bình, quận Ninh Kiều). Hai nghi phạm khai tên là Huỳnh Văn Nguyên (24 tuổi) và Võ Hải Châu (31 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thủy).

Nguyên thừa nhận nghiện ma túy nặng, còn Châu nghiệm game online. Rạng sáng 4-3, cả 2 gọi xe taxi đến trước karaoke Phú Mỹ trên đường 3-2, yêu cầu chở vào Trường ĐH Cần Thơ, cách trung tâm thành phố khoảng 10km.

Trên đường đi, Châu dùng dao khống chế tài xế yêu cầu tấp vào lề, Nguyên lục túi cướp điện thoại của tài xế và cướp luôn xe taxi. Nạn nhân truy hô, người dân hỗ trợ truy đuổi và báo lực lượng Công an. Hai nghi phạm vứt xe taxi trên đường Trần Vĩnh Khiết nhưng nhanh chóng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Văn Vĩnh
.
.
.