Triệt phá đường dây lô đề, thu giữ 1,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật

Thứ Năm, 03/11/2016, 09:18
Chiều ngày 2-11 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong đường dây lô đề do Tôn Nữ Quỳnh Trang, 35 tuổi, ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh cầm đầu, thu giữ 1,5 tỷ đồng và một số tang vật liên quan.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian qua trên địa bàn TP Hà Tĩnh diễn ra tình trạng đánh bạc hết sức phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước thực trạng đó Công an thành phố đã xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng.

Sau một thời gian theo dõi qui luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ và quyết định phá án.

Vào lúc 18h40 ngày 28-10 Công an TP Hà Tĩnh đã huy động các cán bộ, chiến sĩ, cùng với các phương tiện, công cụ hỗ trợ, chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân tấn công vào các điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề tư ở các phường, xã trên địa bàn TP do Tôn Nữ Quỳnh Trang (Phương Cư), 35 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh cầm đầu, bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây lô đề này.

Tiến hành khám xét tại các điểm, cơ quan điều tra thu giữ 1,5 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, 10 xe máy, 1 két sắt, 20 điện thoại di động và nhiều giấy tờ tài liệu, tang vật khác liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Đối tượng Tôn Nữ Quỳnh Trang cùng tang vật.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tôn Nữ Quỳnh Trang; Tôn Nữ Quỳnh Anh, 31 tuổi, ở phường Nam Hà; Nguyễn Thị Hoa Sen, 33 tuổi; Ngô Thị Hồng Thắm, 27 tuổi, ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh và Phạm Văn Hưng, 23 tuổi, ở xã Thạch Long, Thạch Hà về hành vi " đánh bạc" và " tổ chức đánh bạc".

Được biết, đây là đường dây dánh bạc  bằng hình thức lô đề tư lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP Hà Tĩnh bị phát hiện triệt phá.

Tang vật thu được.

Ngay sau khi phá thành công chuyên án, Đại tá Lê Văn Sao - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống động viên, khen ngợi cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án và chỉ đạo Công an thành phố tập trung lực lượng điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hiện Công an thành phố tiếp tục điều tra mở rộng hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo qui định của pháp luật.

Văn Hùng - Anh Cường
.
.
.