Triệt phá điểm chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền quy mô lớn

Chủ Nhật, 25/09/2016, 14:51
Khi người chơi thắng, nhân viên phòng game sẽ đổi thẻ điểm thành card điện thoại có mệnh giá từ 100.000đ đến 500.000 đồng. Tiếp đó, người chơi tiếp tục đem card xuống tầng hầm để đổi tiền...

Chiều 25-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh (PC45), cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Tây Ninh tiến hành kiểm tra tầng 3 tòa nhà Intimex phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Bá Lộc (35 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu); Đoàn Thanh Tuấn (28 tuổi), Trần Quốc Huy (35 tuổi), Huỳnh Thiện Chí (21 tuổi), cùng ngụ TP Tây Ninh; Nguyễn Văn Vinh (24 tuổi), Lê Hồng Hiếu (17 tuổi), cùng ngụ huyện Tân Châu; Lê Thị Kim Thoa (20 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu); Lê Viết Xuyên (28 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, Bình Phước); Nguyễn Đại Nghĩa (24 tuổi, quê quán Vĩnh Phúc) đang tổ chức cho gần 60 người chơi game bắn cá.

Nhiều người tham gia chơi game bắn cá

Tang vật thu giữ gồm: 6 máy bắn cá; 2 máy bắn rồng; 1 máy nạp tiền thẻ game; 29 điện thoại di động; 173 card điện thoại; 85 thẻ nạp điểm game, gần 127 triệu đồng và một số vật dụng liên quan khác.

Cùng thời điểm trên tại khu vực tầng hầm, lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Hoàng Vũ và Nguyễn Thành Sơn (cùng 27 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) đang đổi card điện thoại thành tiền cho 3 người chơi game.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, địa điểm chơi game bắn cá này do Nguyễn Bá Lộc làm chủ và đứng tên giấy phép kinh doanh. Sau đó, Lộc thuê các đối tượng trên với mức lương 4 triệu đồng/tháng/người để bán thẻ điểm và phục vụ người chơi game.

Khi người chơi thắng, nhân viên phòng game sẽ đổi thẻ điểm thành card điện thoại có mệnh giá từ 100.000đ đến 500000đ. Tiếp đó, người chơi tiếp tục đem card xuống tầng hầm gặp Nguyễn Hoàng Vũ và Nguyễn Thanh Sơn để đổi thành tiền.

T.N – Minh Nhật
.
.
.