Băng cướp giật chuyên "rình" phụ nữ để ra tay trên QL 13

Thứ Năm, 10/03/2016, 08:13
Nhóm đối tượng điều khiển xe máy hiệu Exciter màu trắng, xanh liên tục tổ chức các vụ cướp giật của nhiều nạn nhân dọc theo Quốc lộ 13.


Đại úy Nguyễn Thượng Tâm, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH và MT Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày đầu tháng 2-2016, đơn vị liên tục nhận được tin báo về nhóm đối tượng điều khiển xe máy hiệu Exciter màu trắng, xanh đi cướp giật tài sản của nhiều nạn nhân.

Điển hình, lúc 20h ngày 5-2, tại ngã 3 Bàu Bàng, chị N.T.L. đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị các đối tượng áp sát giật túi xách cùng 9 triệu đồng và đạp chị ngã xuống đường.

Hồ Hoàng Khang và Hoàng Văn Hồng.

Tiếp đó, ngày 20-2, chị T.T.S. từ một quán ăn (tọa lạc khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) đi ra thì bị chúng giật túi xách (bên trong có 3 triệu đồng và ĐTDĐ hiệu Iphone 6). Hai ngày sau, Công an huyện Bàu Bàng tiếp nhận được thông tin từ Công an thị xã Bến Cát về vụ cướp túi xách (bên trong chứa 2,4 triệu đồng và 1 Iphone 5)…

Công an huyện Bàu Bàng đã thành lập chuyên án đấu tranh, xác định nhóm cướp này đang sinh sống trên địa bàn phường Mỹ Phước và Thới Hòa (thị xã Bến Cát). Bọn chúng thường đi từ 2 đến 3 người và điều khiển xe máy phân khối lớn.

“Con mồi” mà chúng nhắm đến là những phụ nữ mang theo túi xách, nữ trang và đi một mình trên các tuyến đường như quốc lộ 13, ĐT750, ĐT240 vào thời điểm vắng người. Khi gây án, nếu gặp sự phản kháng của nạn nhân thì chúng sẵn sàng dùng dao đâm nạn nhân. Ngay sau đó, Công an huyện Bàu Bàng cũng phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát sàng lọc các đối tượng hiềm nghi nổi lên trên địa bàn phường Mỹ Phước.

Trinh sát xác định 5 đối tượng thường sử dụng xe máy hiệu Exciter màu xanh – trắng BKS 94G1 -153.04 có dấu hiệu khả nghi là tác giả các vụ cướp giật trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng. Gây án xong, cả bọn bán “chiếm lợi phẩm” cho tiệm cầm đồ của Nguyễn Khắc Chiến (26 tuổi, quê quán Thanh Hóa) và Phương Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Tiền Giang) cùng thuộc phường Thới Hòa.

Tối 28-2, trinh sát phát hiện hai đối tượng điều khiển xe Exciter có biểu hiện nghi vấn đang bám theo một phụ nữ đi xe tay ga trên địa bàn xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng) nên âm thầm theo dõi. Đến ấp Bưng Thuốc, đối tượng ngồi sau dùng tay giật túi xách, đạp vào người một phụ nữ nhưng bất thành rồi điều khiển xe chạy về hướng UBND xã Long Nguyên. 

Công an truy đuổi tới ngã 3 đường vào ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên. Đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe chạy bộ đến khu vực lô cao su thuộc ấp Bến Sắn thì bị bắt giữ. Tên còn lại chạy đến khu vực lô cao su cũng bỏ xe lại chạy trốn. Công an triển khai lực lượng vây bắt và đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 29-2 mới bắt được đối tượng.

Hai tên cướp khai tên Hồ Hoàng Khang và Hoàng Văn Hồng (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Mở rộng điều tra, trinh sát bắt thêm Võ Hoàng Nhã (26 tuổi, ngụ Cà Mau). Các đối tượng trong băng nhóm đều thất nghiệp, hoạt động có tổ chức dưới sự cầm đầu của Khang. Cụ thể, Hồng có nhiệm vụ điều khiển xe máy, Khang trực tiếp cướp, cướp giật. Nhiều vụ Khang trực tiếp điều khiển xe chở Hồng hoặc Nhã gây án. 

Từ ngày 1-2 đến ngày 28-2, bọn chúng đã thực hiện 26 vụ cướp, cướp giật trên các địa bàn (Bàu Bàng 13 vụ, Bến Cát 12 vụ, TP Thủ Dầu Một 1 vụ). Đối tượng Khang cùng Hồng thực hiện 22 vụ; Khang và Nhã thực hiện 4 vụ. Đáng lưu ý, một số nạn nhân chưa đến cơ quan Công an trình báo vụ việc. Đề nghị, người dân nào từng là nạn nhân của băng cướp trên thì liên hệ qua số SĐT 0996507004 để trình báo vụ việc.


Đức Mừng
.
.
.