Phát hiện "kho" vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ khổng lồ trong cửa hàng bách hóa

Chủ Nhật, 27/12/2015, 09:36
Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) qua kiểm tra đã thu giữ 1 lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và nhiều loại hàng cấm...

Sáng 26-12, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, đã khám xét 2 cửa hàng bách hóa tổng hợp Kim Anh 1, 2 do Hoàng Trọng Lưu (62 tuổi) và Hoàng Thị Kim Ánh (32 tuổi) làm chủ và nơi ở của Ánh, tại thôn Phú Hậu, xã Cam An; Công an huyện Cam Lộ đã thu giữ 1 lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và nhiều loại hàng cấm.

Số hàng bị tạm giữ gồm: 2.598 gói thuốc lá ngoại các loại và 19 chai rượu ngoại các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, 515 dao kiếm các loại, 242 gậy ba khúc và roi điện, 180 hộp bình xịt hơi cay, 8 khẩu súng điện, 53 dao bấm, 154 đèn pin chiếu sáng các loại, 2 khẩu súng bắn đạn bi, 111 hộp thuốc kích dục các loại...

Hiện, Công an huyện Cam Lộ đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số tang vật nói trên để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án. 

Thành Nam
.
.
.