Công an tỉnh Hà Giang: Thông tin “Bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng” là sai sự thật

Thứ Năm, 11/08/2016, 14:46
Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang khẳng định, thông tin  về "bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng" là thất thiệt, sai sự thật gây hoang mang dư luận, trên địa bàn tỉnh không xảy ra bất kỳ trường hợp nào như thông báo đã nêu.


Ngày 11-8, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, gần đây trên mạng xã hội facebook mà khởi nguồn từ chủ tài khoản có nick “Lương Mạnh” đã đăng thông báo số 487/TB-CAH do Thượng tá Trịnh Minh Phú, Phó trưởng Công an huyện Simacai, tỉnh Lào Cai ký ban hành.

Nội dung thông báo có đoạn: “Tại địa phận giáp ranh Việt Nam – Trung Quốc, tỉnh Hà Giang trong trong 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ/16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng (gan, thận, tim, mắt...). Các đối tượng là người nước ngoài, tổ chức thành từng nhóm 3-5 người, sử dụng ôtô (không có biển kiểm soát)".

Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang: Thông tin  về "bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng" là thất thiệt, sai sự thật.

"Họ tập trung vào những gia đình có người già, trẻ em ở nhà, học sinh các trường tổ chức đi học ngoại khóa, trẻ em đi chăn thả gia súc, làm nương rẫy một mình. Các đối tượng bắt cóc đưa lên ô tô, đến khu vực vắng rồi mổ lấy nội tạng…”

Đại tá Lê Văn Canh khẳng định, đây là thông tin thất thiệt, sai sự thật gây hoang mang dư luận, trên địa bàn tỉnh không xảy ra bất kỳ trường hợp nào như thông báo đã nêu.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra 11 vụ mua bán người. Tuy nhiên, đây đơn thuần là tội phạm mua bán trẻ em để làm con nuôi, mua bán phụ nữ để làm vợ không liên quan đến tình hình tội phạm buôn bán nội tạng – Đại tá Canh cho biết thêm.

Mặc dù thông báo có dấu đỏ nhưng lại lan truyền trên mạng xã hội Facebook nên Công an tỉnh Hà Giang đang tiến hành xác minh, đồng thời có văn văn bản trao đổi Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Simacai làm rõ vấn đề này.

Minh Hiền
.
.
.