Thay tên đổi họ, trốn truy nã 15 năm bên Lào vẫn bị lộ tẩy

Chủ Nhật, 12/06/2016, 11:15
Tham gia trong một đường dây ma túy, khi đường dây bị triệt phá, đối tượng trốn sang Lào thay tên đổi họ, rồi tiếp tục buôn ma túy về Nghệ An. Sau 15 năm lẩn trốn, đối tượng đã bị bắt.


Chiều 11-6, theo tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng chạy sang Lào trốn lệnh truy nã.

Đối tượng được dẫn giải về Việt Nam là Lữ Văn Thái (48 tuổi, trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Trước đó vào ngày 17-3-2001, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn bắt khẩn cấp đối tượng Lô Văn Hải (54 tuổi, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán trái phép ma túy. Đồng bọn với Hải là Lữ Văn Thái.

Sau khi lấy lời, lực lượng chức năng tiến hành lệnh bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Thái những hắn đã trốn khỏi địa phương. Tại đây, Công an còn thu giữ thêm 4 viên ma túy tổng hợp tại nhà riêng của đối tượng Thái.

Được biết, đối tượng Thái và Hải trước đó thành lập một đường dây thường xuyên đưa ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

 Sau gần 15 năm, đối tượng Thái trốn sang Lào hắn đã thay tên, đổi họ nhưng vẫn bị lực lượng Ban chuyên án Công an Nghệ An theo dõi và bắt đối tượng Thái dẫn giải về Việt Nam vào ngày 10-6 để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Ngọc
.
.
.