Thanh niên ngáo đá bị tàu hỏa cán chết rơi xuống sông

Thứ Ba, 06/10/2015, 14:42
Đến 9h sáng 6/10, xác nạn nhân Tống Đình Phương Tú, 23 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa đã được tìm thấy trên sông Đồng Nai sau khi bị tàu hỏa cán trên cầu Rạch Cát và rơi xuống sông Đồng Nai.



Khoảng 2h sáng hôm nay, 6/10, Tú đã đi vào lòng cầu Rạch Cát bắc qua sông Cái là cầu dành riêng cho tàu Hỏa tại xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Sau khi đi vào giữa cầu Tú leo lên nhịp cầu rồi tiếp tục leo lên cột điện cao khoảng 10 giữa cầu.

Xác nạn nhân được vừa được vớt từ dưới sông.

Nhận được tin báo lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tới hiện trường để giải cứu nhưng bất thành vì Tú cố thủ trên cột điện và ngồi vắt vẻo trên nhịp cầu.

Đến khoảng 3h sáng khi tàu SPT1 chạy hướng Nha Trang đi Sài Gòn vừa tới cầu Rạch Cát, Tú đã nhảy xuống đường ray và bị tàu cán chết sau đó thi thể nạn nhân bị rơi xuống sông.

Cây cầu dành riêng cho xe lửa, nơi nạn nhân nhảy xuống chặn đầu tàu hỏa.

Xác nạn nhân sau đó đã được tìm thấy cách hiện trường 100m. Theo nhiều người chứng kiến vụ việc thì có thể Tú bị “ngáo đá”.

Ngọc Sơn
.
.
.