Tài xế mưu trí chở đối tượng dùng dao khống chế vào đồn Công an

Thứ Năm, 18/05/2017, 15:58

Mặc dù bị “khách” dùng dao khống chế nhưng tài xế taxi đã mưu trí phóng thẳng vào trụ sở Công an để “giao nộp”.


Ngày 18-5, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (22 tuổi), ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, để làm rõ hành vi dùng dao khống chế tài xế taxi của hãng Mai Linh.

Tài xế Hồ Văn Hùng 

Trước đó, ngày 17-5, hãng taxi Mai Linh, chi nhánh huyện Lâm Hà, nhận được yêu cầu tới xã Phúc Thọ đón khách. 

Ông Hồ Văn Hùng (54 tuổi), được tổng đài giao nhiệm vụ tới chở khách. Nhóm khách gồm 3 nam và 1 nữ, đi được khoảng 2km đối tượng trong nhóm là Nguyễn Minh Tuấn dùng dao khống chế tài xế Hồ Văn Hùng, yêu cầu chạy ra hướng thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà. Đối tượng này còn lớn tiếng đe dọa, đạp vỡ đồng hồ tính tiền và gương chiếu hậu của chiếc taxi.

Mặc dù bị khống chế nhưng tài xế Hồ Văn Hùng đã khá mưu trí. Khi xe chạy gần tới trụ sở Công an huyện Lâm Hà tại thị trấn Đinh Văn để ra hướng trị trấn Nam Ban, ông Hùng bất ngờ đạp ga cho xe tăng tốc khiến các đối tượng bật ngửa ra sau.

Đúng lúc này ông Hùng đánh lái rẽ thẳng vào trụ sở Công an huyện Lâm Hà, mở cửa chạy ra ngoài truy hô. Lực lượng Công an đã kịp thời khống chế, tạm giữ các đối tượng.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Minh Tuấn khai nhận do quá say rượu dẫn đến mâu thuẫn, khống chế tài xế Hồ Văn Hùng.

Bước đầu Công an xác định đối tượng Nguyễn Minh Tuấn có sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, hiện Công an huyện Lâm Hà vẫn đang tạm giữ đối tượng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi trên.  

Kim Ngân
.
.
.