Lại rộ nạn trộm chó ở vùng quê miền Tây

Thứ Sáu, 25/09/2015, 11:09
Những ngày qua, nhiều vùng quê tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm chó. Một số đối tượng có tiền án rủ rê đồng bọn dùng súng chĩa, xung điện bắn trộm chó vào thời điểm “nửa đêm gà gáy” gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn (22 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) và Nguyễn Văn Tiến (19 tuổi) về hành vi trộm chó, đồng thời cho tại ngoại đối với Nguyễn Văn Tùng (46 tuổi, cùng huyện Tam Nông).

Theo cơ quan điều tra, tối 19/9, cả 3 chạy xe môtô dọc theo địa bàn các huyện Tân Hồng, Tam Nông và Thanh Bình “săn mồi”. Sau khi dùng súng chĩa bắn chết 5 con chó, Tiến nhặt bỏ vào bọc nilon màu đen, cho lên xe môtô chạy về hướng Thanh Bình, tìm nơi tiêu thụ. Khi chạy ngang qua chợ Bình Thành, Tiến bị tổ tuần tra Công an xã phát hiện. Tiến ngoan cố rồ ga bỏ chạy nhưng bị lực lượng khống chế.

Nguyễn Văn Tiến từng có tiền án về hành vi trộm chó bị bắt giữ cùng tang vật.

Ngoài số tang vật là 5 con chó do bọn chúng bắn trộm, lực lượng thu giữ trên xe của Tiến, gồm: 1 súng chĩa, bình xiệc, bột ớt, nạn thun và nhiều công cụ khác. Theo lời khai của Tiến, ớt bột được bọn chúng mang theo “dự phòng” nếu bị người dân phát hiện, sẽ tung ra chống trả nhằm tẩu thoát. 

Tương tự, rạng sáng 8/9, Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi); Nguyễn Hoàng Minh (17 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Bình); Nguyễn Minh Nhựt (21 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) và Nguyễn Minh Khoa (19 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) rủ nhau trộm chó. Cả nhóm mang theo “đồ nghề” đến vùng quê Thanh Bình bắt trộm thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Mới đây, trong quá trình tuần tra, Công an huyện Tam Nông đã bắt quả tang Nguyễn Văn Châu (30 tuổi) và Nguyễn Minh Trung (31 tuổi, cùng ngụ huyện Cao Lãnh) đang trên đường mang đi tiêu thụ 7 con chó vừa bắt trộm. Công an huyện Thanh Bình đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Hồng Ngự điều tra theo thẩm quyền.

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Đặng Minh Thế  - Trưởng Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: nạn trộm có ở các vùng quê khiến người dân rất bức xúc. Trong quá trình gây án, những đối tượng trộm chó rất manh động, mang theo súng chĩa, ớt bột và sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng hoặc người dân trên đường tẩu thoát khi hành vi bị phát hiện. Có trường hợp người dân trình báo khi phát hiện trộm chó, vừa tri hô thì bọn chúng dùng súng chĩa bắn, mũi tên trúng xuyên qua cửa rất nguy hiểm, dễ gây ảnh hưởng đến tính mạng.

“Lãnh đạo Công an huyện Thanh Bình rất kiên quyết trong việc xử lý đối với những đối tượng trộm chó và chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã tăng cường công tác tuần tra, trấn áp tội phạm. Khi phát hiện những thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lực lượng tiến hành kiểm tra và đã kịp thời bắt giữ và ngăn chặn nhiều vụ trộm chó. Các trường hợp có tiền án cũ tái phạm hoặc đủ định lượng (giá trị tài sản bị trộm đủ 2 triệu đồng - PV), cơ quan điều tra tiến hành củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Các trường hợp chưa đủ định lượng thì xử phạt hành chính theo quy định”, Đại tá Đặng Minh Thế cho hay.

Văn Vĩnh
.
.
.