Sát hại người tình rồi tự thú

Thứ Sáu, 26/02/2016, 11:38
Ngày 25-2, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Phưởng, 42 tuổi, trú ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa về tội giết người với tính chất côn đồ.


Theo hồ sơ vụ án, dù đã có vợ chồng nhưng từ đầu năm 2015, Trần Văn Phưởng và Đỗ Thị Thanh Mai, 40 tuổi, trú ở phố Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP Tuy Hòa vẫn có quan hệ bất chính. 

Sáng 2-10-2015, Mai lên xe ôtô do Phưởng điều khiển đến quán Hào ở làng biển Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa để nhậu. Hai người uống hết 22 lon bia Heineken thì Mai chợt nhớ đến chuyện bà Thảo - chị dâu của Phưởng tiết lộ mối quan hệ tình cảm bất chính của họ cho vợ Phưởng biết. 

Mai điện thoại đe dọa đốt nhà bà Thảo. Phưởng can ngăn, Mai vung tay tát vào mặt người tình. Bực tức, Phưởng đập vỡ điện thoại rồi lái xe chở Mai về phường 9, TP Tuy Hòa, hai bên tiếp tục lớn tiếng cãi vã, thách thức, dẫn đến xô xát. 

Phưởng dừng xe tải, lấy búa đánh vào đầu rồi dùng tay siết cổ khiến Mai tử vong. Gần 2h sáng 3-10-2015, Phưởng đến Công an huyện Đông Hòa đầu thú.

H.T.
.
.
.