Sàm sỡ phụ nữ rồi đâm chết nạn nhân vì bị phản ứng

Thứ Hai, 14/12/2015, 20:14
Đang nằm trên võng, chị H. bị một thanh niên tới sàm sỡ khiến chị phản ứng. Sau đó đối tượng đã đuổi theo và đâm chị H. tử vong.


Khoảng 12h30 phút ngày 14-12 chị N.T.H (23 tuổi, ngụ quận 8) vào quán cơm kiêm quán cà phê võng (số 97, đường số 6, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) ăn cơm và nằm nghỉ tại võng.

Lúc này có một nam thanh niên khoảng chừng 30 tuổi có dấu hiệu say xỉn, tiến đến gần chị H buông lời chọc ghẹo và có hành vi dùng tay sàm sỡ chị H. Chị H tức giận phản ứng lại rồi bỏ chạy khỏi quán.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Người đàn ông rút hung khí ra đuổi theo và đâm chị H. Chị H vừa ôm vết thương vừa bỏ chạy ra khỏi quán được hơn 20m thì gục xuống tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng ném hung khí và bỏ chạy thì bị nhiều người dân truy đuổi và bắt được giao cho công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Công an huyện Bình Chánh cùng với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

M.Đức
.
.
.