Rượt đuổi đâm chết người tình trẻ của vợ cũ

Chủ Nhật, 22/05/2016, 17:58
Tới nhà vợ cũ thăm con, thấy vợ quyến luyến với người tình trẻ tuổi, ông Thành nổi máu ghen cầm dao rượt đuổi đâm chết tình địch.

Ngày 22-5, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án mạng tại gia đình bà Nguyễn Vũ Minh Chi (35 tuổi), ngụ tại tổ dân phố 6B, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Trước đó, chiều tối ngày 21-5, chồng cũ bà Nguyễn Vũ Minh Chi là ông Nguyễn Xuân Thành (50 tuổi, ngụ cùng tổ dân phố) về nhà vợ cũ thăm con. Tại đây, ông Thành thấy bà Chi chung sống với anh Lê Bá Hùng (34 tuổi), quê Thanh Hóa nên đã nổi cơn ghen.

Că nhà của gia đình bà Nguyễn Vũ Minh Chi nơi xảy ra án mạng

Sau một hồi hai người cãi vã, to tiếng, ông Nguyễn Xuân Thành dùng dao rượt đuổi anh Lê Bá Hùng. Anh Hùng tháo chạy vào vườn cà phê trốn nhưng bị ông Thành đuổi kịp và đâm một nhát trúng ngực anh Hùng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Bà Nguyễn Vũ Minh Chi trong lúc can ngăn ông Thành nổi cơn thịnh nộ cũng bị chồng cũ dùng dao đâm trúng tay phải nhập viện điều trị.

Sau khi gây án mạng, ông Nguyễn Xuân Thành đã đến Công an phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc đầu thú, khai nhận hành vi giết người của mình.

Cũng trong ngày 21-5, gần quán karaoke Sơn Ngọc, thôn 2, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) người dân địa phương phát hiện thi thể anh Võ Văn Chiến (23 tuổi), ngụ tại xã Hòa Trung, huyện Di Linh tại một bụi cây ven đường. 

Một số nhân chứng cho biết, vào tối 20-5, anh Chiến đến hát tại quán karaoke Sơn Ngọc và đã xảy ra xô xát với một vài người tại quán.

Kim Ngân
.
.
.