Phát hiện kho hàng chứa 2.340kg thực phẩm nhập lậu

Thứ Tư, 06/04/2016, 15:49
Khi kiểm tra kho hàng của bà Chu Thị Liên, ở tổ 10, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long phát hiện tại đây có 23 mặt hàng thực phẩm có xuất xứ Trung Quốc, gồm: xì dầu các loại, đậu phụ muối, mù tạp, táo tàu, củ cải muối, dầu mè, quả anh đào ngâm, bột dong, rong biển khô…tổng trọng lượng là 2.340kg.

Ngày 6-4, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đội Cảnh sát môi trường Công an thành phố vừa kiểm tra kho hàng của bà Chu Thị Liên, ở tổ 10,  khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long phát hiện tại đây có 23 mặt hàng thực phẩm có xuất xứ Trung Quốc, gồm: xì dầu các loại, đậu phụ muối, mù tạp, táo tàu, củ cải muối, dầu mè, quả anh đào ngâm, bột dong, rong biển khô…tổng trọng lượng là 2.340kg.

Hàng hóa thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Liên không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc số hàng thực phẩm nói trên. Đồng thời khai nhận mua số hàng này của những người giao hàng tự do về giấu trong kho để bán kiếm lời.

Hiện Đội Cảnh sát môi trường đã xử phạt hành chính 8 triệu đồng đối với bà Liên, thu giữ, tiêu hủy toàn bộ số hàng thực phẩm trên theo quy định pháp luật. 

Tuấn Hương
.
.
.