Thực phẩm không rõ nguồn gốc “tuồn” vào chợ Đồng Xuân

Thứ Năm, 31/03/2016, 19:43
Nước ngọt, kẹo bánh do Trung Quốc sản xuất được Dũng mua gom tại các tỉnh biên giới… Sau đó vận chuyển về Hà Nội bán buôn tại chợ Đồng Xuân để tiêu thụ và xé lẻ bày bán ở các cổng trường học với giá rẻ.

Khoảng 6h ngày 31-3 tại đầu cầu Vĩnh Tuy, thuộc quận Long Biên, Hà Nội, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội quản lí thị trường (QLTT) số 13 (Chi Cục QLTT Hà Nội) đã kiểm tra xe ô tô tải BKS 15C – 13778 do lái xe Lương Anh Tuấn (24 tuổi), trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng điều khiển.

Các loại kẹo, nước ngọt không rõ nguồn gốc được bán tại các cổng trường học.

Vào thời điểm trên, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô chở 124 thùng carton bên trong chứa thực phẩm gồm: 39.300 chai nhựa chứa nước các loại; 18.000 lọ kẹo sữa bơ tăm; 11.000 lọ kẹo viên Prozen; 9.000 lọ kẹo sữa Littlecow; 550 túi kem ăn khô Sakelun và 11.200 vỉ kẹo các loại, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Xe ô tô chở nước, kẹo xuất xứ từ Trung Quốc.

Chủ lô hàng là Bùi Trọng Dũng (29 tuổi), trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Theo Dũng trình bày, số hàng hóa đều do Trung Quốc sản xuất được mua gom tại các tỉnh biên giới… Sau đó, Dũng vận chuyển về Hà Nội bán buôn tại chợ Đồng Xuân để tiêu thụ và xé lẻ bày bán ở các cổng trường học với giá rẻ.

Chiều cùng ngày, tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý, tiêu hủy số hàng trên.

M.Hiền
.
.
.