Phát hiện 2 khẩu súng, 700 viên đạn nhập khẩu qua đường hàng không

Thứ Ba, 08/12/2015, 20:01
Trong quá trình soi chiếu hành lý cho khách nhập cảnh trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng, lực lượng Hải quan đã phát hiện có 2 khẩu súng bằng kim loại được cất giấu trong hành lý…


Ngày 8-12, tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết: Đơn vị đang làm thủ tục bàn giao 2 khẩu súng được nhập khẩu trái phép vào Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trước đó, vào lúc 22h40’ ngày 4-12, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho chuyến bay KE463 từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng lực lượng Hải quan phát hiện 1 kiện hành lý thất lạc.

Kiện hàng “thất lạc” bên trong chứa 2 khẩu súng ngắn và nhiều đạn.

Tiến hành kiểm tra, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện trong kiện hành lý có 2 khẩu súng gồm: 1 khẩu súng hiệu Winchester, xuất xứ Nhật; 1 khẩu súng hiệu Gietcher và 700 viên đạn bi bằng kim loại; 7 ống tiếp đạn bằng đồng. Chi cục đã tiến hành tạm giữ số tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Thái Hoan, Chi cục trưởng, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng: Qua xác minh ban đầu, kiện hành lý thất lạc trên là của bà Lê Thị Kim C., địa chỉ K185/4 Hoàng Diệu, Đà Nẵng nhập cảnh vào Đà Nẵng ngày 3-12-2015 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ 2 khẩu súng nhập khẩu trái phép trên và đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định. Vụ việc cũng đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.