Phá 2 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi lô đề

Thứ Sáu, 04/12/2015, 08:01
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, chỉ trong một ngày ra quân, lực lượng hình sự Công an quận đã liên tiếp triệt phá thành công 2 đường dây đánh bạc tiền tỷ xảy ra tại địa bàn gồm: một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.


Theo đó, 10h55 ngày 1-12, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện đối tượng Hà Văn Hưng (31 tuổi) trú tại xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đang chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet tại quán cà phê Đèn lồng đỏ thuộc địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. 

Qua đấu tranh, Hưng khai mua tài khoản cá độ bóng đá từ tổng của Bùi Đình Vũ. Điều tra mở rộng xác định, đường dây cá độ bóng đá của Bùi Đình Vũ xuất phát từ một đối tượng tên Trường trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình. Trường là người trực tiếp mua mạng tổng từ trang cá độ bong88 của nước ngoài và sau đó phân cấp cho 20 đối tượng làm đầu mối, trong đó có Bùi Đình Vũ (44 tuổi) trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; Bùi Văn Thuận (33 tuổi) trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy; Ngô Đức Ngọc (61 tuổi) trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy và Nguyễn Ngọc Hồng (31 tuổi) trú tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trong số này, Bùi Đình Vũ là đối tượng trung thành nhất trong đường dây cá độ này và trước đó cũng từng có 1 tiền án về tội đánh bạc.

4 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ: Vũ, Thuận, Ngọc, Hồng tại cơ quan điều tra.

Bùi Đình Vũ khai, tài khoản tổng của Vũ mua từ Trường có định mức 30 nghìn USD, tương đương 240 triệu đồng (chúng quy ước với nhau 1 USD = 8.000 đồng). Khi các con bạc mua lại tài khoản từ Vũ, số tiền quy ước sẽ bị đẩy lên thành 10.000 đồng/USD. Cơ quan điều tra xác định, Vũ là con bạc có “máu ăn thua” đậm nhất trong đường dây. Tùy vào “tâm trạng” và “ngân quỹ” cho phép, có những trận bóng, Vũ cá độ số tới 50 triệu đồng và việc cá độ đã diễn ra suốt một thời gian dài từ tháng 2-2015 cho đến nay.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, toàn bộ quá trình giao dịch được các đối tượng thực hiện qua mạng Internet và thanh toán qua tài khoản ngân hàng, hoặc giao ước 1 ngày giao dịch trực tiếp duy nhất vào thứ 2 hàng tuần nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Hiện, cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng Bùi Đình Vũ; Bùi Văn Thuận; Nguyễn Ngọc Hồng và Ngô Đức Ngọc về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Riêng Hà Văn Hưng do mới tham gia, chưa được thanh toán tiền ăn thua cá độ nên cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt hành chính để răn đe. Đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng, bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô này.

Song song với triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên, chiều 1-12, một tổ công tác khác của Đội CSĐT TP về TTXH Công an quận Bắc Từ Liêm cũng triệt phá đường dây đánh bạc quy mô dưới hình thức ghi lô, đề tại địa bàn phường Cổ Nhuế 2. Khi lực lượng trinh sát bất ngờ kiểm tra hành chính quán nước của Vũ Ngọc Dậu (44 tuổi) trú tại Lâm Hà, Lâm Đồng, phát hiện quả tang Dậu đang ghi lô, số đề cho khách. 

Tại cơ quan Công an, Dậu khai, hàng ngày ghi số lô, số đề và chuyển bảng cho Đỗ Đức Thụ để hưởng lợi nhuận từ tiền chênh lệch. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng có liên quan gồm Đỗ Đức Thụ (38 tuổi) và Đỗ Bá Thịnh (46 tuổi) cùng trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Qua lời khai của các đối tượng đã xác định một đường dây ghi lô đề này với sự phân cấp rõ rệt do Đỗ Bá Thịnh làm chủ thầu. Số tiền Thụ thu từ các con bạc để chuyển giao cho Thịnh cũng lên tới ngót nghét gần 1 tỷ đồng mỗi tháng.

Tâm Phạm
.
.
.