Nữ kế toán trường học trộm tiền Nhà nước

Thứ Bảy, 11/06/2016, 09:42
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Thành móc nối với các cửa hàng, hiệu buôn trên địa bàn, lập hồ sơ khống, kê thêm các mặt hàng, giả chữ ký của Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Châu Ổ để hợp thức hóa chứng từ rút tiền ngân sách, chiếm đoạt trên 37 triệu đồng.

Ngày 10-6, Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thành (40 tuổi, trú xã Bình Thạnh, Bình Sơn), là cán bộ kế toán Trường THCS thị trấn Châu Ổ, vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. 

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Thành móc nối với các cửa hàng, hiệu buôn trên địa bàn, lập hồ sơ khống, kê thêm các mặt hàng, giả chữ ký của Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Châu Ổ để hợp thức hóa chứng từ rút riền ngân sách, chiếm đoạt trên 37 triệu đồng.

 Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

T.Câu
.
.
.