Nữ hung thủ đâm chết người vì không cho trở lại làm việc

Thứ Ba, 30/05/2017, 11:39

Tự ý nghỉ việc, sau đó quay lại xin làm nhưng bị từ chối, Nguyễn Thị Thuỳ cự cãi rồi đâm chết người làm chung. 


Ngày 30-5, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thuỳ (31 tuổi, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) mức án 20 năm tù về tội "Giết người". 

Tháng 2-2015, Nguyễn Thị Thuỳ đến phụ quán cháo vịt của chị Nguyễn Thị Lan Thanh trên đường Hoà Hưng, phường 13, quận 10.

Đến tháng 4-2016, Thuỳ giới thiệu Sâm Tấn Hải đến phụ việc tại quán, chị Thanh đồng ý nhưng chỉ cho ăn ở mà không trả tiền công. 

Bị cáo Nguyễn Thị Thuỳ tại phiên tòa

Chiều 5-5-2016, Thuỳ nói chị Thanh nghỉ việc rồi bỏ về nhà. Nhưng chỉ nửa giờ sau, Thuỳ quay lại quán và xin làm lại nhưng chị Thanh từ chối nên bỏ đi.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, sau khi uống bia, Thuỳ mang dao trở lại quán chị Thanh. 

Tại đây, Thuỳ lấy dao ra khiêu khích và đòi đâm chị Thanh và Hải dẫn đến hai bên cãi nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thuỳ dùng dao đâm vào ngực của Hải khiến nạn nhân tử vong ngau sau đó. 

Sau khi gây án, Thuỳ chạy khỏi hiện trường nhưng chỉ vài tiếng sau đã bị bắt giữ. 

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.