Nhiều trụ sở ở huyện miền núi Nam Đông bị đột nhập

Thứ Tư, 30/11/2016, 19:29
Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều trụ sở tại huyện miền núi Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã bị kẻ gian phá khóa đột nhập để trộm cắp tài sản.

Chiều 30-11, Công an huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ các vụ kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản tại nhiều trụ sở trên địa bàn huyện.

Rạng sáng cùng ngày, kẻ trộm đã đột nhập phá cửa phòng làm việc của một lãnh đạo thuộc Phòng NN&PTNT huyện Nam Đông.

Sau khi đến cơ quan làm việc, các cán bộ của Phòng này mới phát hiện cửa phòng bị kẻ gian phá khóa, trộm mất 1 laptop hiệu Lenovo.

Két sắt tại trụ sở UBND xã Thượng Long, huyện Nam Đông từng bị đục phá lấy trộm gần 60 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 23 đến 30-11, kẻ trộm cũng đã đột nhập vào nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước tại huyện Nam Đông như: Phòng kinh tế và hạ tầng, UBND thị trấn Khe Tre, phòng Công an xã Hương Phú và Phòng NN&PTNT để lấy trộm tài sản. 

Vào trung tuần tháng 10-2016, trụ sở UBND 3 xã Thượng Long, Thượng Quảng và Hương Hữu thuộc huyện Nam Đông cũng bị kẻ gian đột nhập.

Trong đó, phòng Kế toán của UBND xã Thượng Long đã bị kẻ trộm đục phá két sắt "cuỗm" mất 58,9 triệu đồng.


Anh Khoa
.
.
.