Người làm công than nghèo, 3 lần trộm tài sản của chủ

Thứ Ba, 01/11/2016, 15:59
Phụng thừa nhận, do nghèo khó nên xin làm thuê cho anh Quới. Từ giữa tháng 9-2106 đến ngày bị bắt giữ, Phụng 3 lần đột nhập, lấy trộm tài sản. 


Ngày 1-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Phụng (32 tuổi,  ngụ xã Phú Thành A) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan Công an, Phụng là người làm thuê cho anh Lê Văn Quới (ngụ tại địa phương). Sáng 29-10, Phụng đột nhập vào nhà anh Quới lấy trộm tài sản thì bị phát hiện, báo Công an bắt giữ. Qua điều tra, Phụng thừa nhận, do nghèo khó nên xin làm thuê cho anh Quới. Phụng quan sát, biết chủ nhà có tài sản nên trộm cắp. 

Người làm công trộm tài sản. 

Từ giữa tháng 9-2106 đến ngày bị bắt giữ, Phụng 3 lần đột nhập, lấy trộm bình ắc quy, máy tính xách tay, máy tính bảng và 2 điện thoại di động. 

Công an huyện Tam Nông đã thu hồi được toàn bộ tang vật và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. 

Thân Quốc
.
.
.