Bị đuổi việc còn trộm tài sản

Thứ Ba, 28/06/2016, 14:13
Lê Văn Phương, 28 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là công nhân của 1 Công ty phân bón có trụ sở tại ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huvện Thanh Hóa, tỉnh Long An. Do đánh nhau nên Phương bị Công ty đuổi việc. Trong lúc thu dọn hành lý để về quê, Phương nảy sinh ý định trộm cắp điện thoại di động của những công nhân ở cùng dãy nhà trọ.
Hiển thị IMG_20160623_195303.jpg

Khi các công nhân cùng dãy nhà trọ ra phân xưởng lao động, Phương ở lại một mình và lén lút sang phòng trọ của Phan Minh Chiến, 25 tuổi, ngụ Thôn Sen, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Văn Bình, 21 tuổi, ngụ Thôn Kéc, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ( cả hai đều là công nhân công ty phân bón), lấy trộm 1 máy điện thoại di động hiệu Blackberry và 1 máy điện thoại di động hiệu Samsung, một cục sạc máy Samsung, một cục sạc dự phòng và một tai nghe máy Samsung. 

Lê Văn Phương tại Cơ quan điều tra.
 Phương mang  mang máy điện thoại di động bán được 400.000đ. và mang điện thoại Samsung đến tiệm cầm đồ cầm được 700.000đ.

Ngày 25-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phương về tội trộm cắp tài sản. Trong quá trình điều tra, đối tượng Phương trốn khỏi địa phương. Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa ra quyết định truy nã Phương.

Qua công tác vận động của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An, đối tượng  Phương đã ra đầu thú. Phương từng có 1 tiền án nhưng đã xóa án tích.

Ngày 28-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiếm sát nhân dân huyện Thạnh Hóa đề nghị truy tố Phương về tội Trộm cắp tài sản.

Thúy Phượng
.
.
.