Nghi can ném đá xe khách tử vong tại bệnh viện nghi nhồi máu cơ tim

Thứ Hai, 14/12/2015, 18:08
Ngày 14-12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, các cơ quan chức năng đã tiến hành mổ tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của nghi can Lê Văn Hải bị tử vong sau khi bị tạm giam tại Công an huyện Đắk Mil.


Trước đó, vào lúc 19h tối 13-12, nghi can Lê Văn Hải (22 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Mil đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông sau khi được đưa vào cấp cứu chiều 13-12.

Lê Văn Hải là nghi can trong vụ ném đá xe khách, bị  Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắc Mik khởi tố và bắt tạm giam cách đây 5 tháng. Theo bác sỹ Nguyễn Y Đông, Trưởng khoa Hồi Sức, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, vào khoảng 15h chiều 13-12, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Hải do Công an huyện Đắk Mil đưa vào cấp cứu.

Người nhà nạn nhân trao đổi với các cơ quan báo chí.

“Khi mới nhập viện, bệnh nhân Hải trong tình trạng huyết áp thấp, mạch nhanh và nhỏ rất khó bắt…Bệnh viện xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, sức khỏe rất yếu nên đã yêu cầu phía công an thông báo cho người nhà về tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Tại đây, bệnh viện đã sử dụng tất cả các biện pháp điều trị như: nội phí quản, thơ máy, trợ tim, vận mạch…để hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân nhưng do tình trạng bệnh nhân bị nguy kịch từ trước nên đến khoảng 18h, tim ngừng đập, đến khoảng 19h thì bệnh nhân bị tử vong”, bác sỹ Đông cho hay.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 12h tối 29-6, Lê Văn Hải cùng 2 đối tượng khác sau khi uống rượu say đã rủ nhau ra đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đắk N’rót, huyện Đắk Mil) đợi xe để ném đá. Khi vừa thấy xe khách giường nằm mang BKS 81B-002.78 của nhà xe Thuận Tiến Gia Lai chạy qua thì 3 đối tượng đã dùng đá ném vào xe. Hậu quả, làm vỡ 2 chiếc kính chắn gió, lái xe Phan Văn Đoàn đang nằm nghỉ phía sau tài xế bị đá văng vào đầu, trúng mắt. Sau đó Hải cùng nhóm đối tượng bị Công an huyện Đắk Mil bắt giữ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Văn Thành
.
.
.