Đối tượng ‘ném đá xe khách’ cuối cùng đã ra trình diện

Thứ Tư, 01/07/2015, 10:39
Sáng ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, Hải, đối tượng cuối cùng trong vụ ném đá xe khách làm tài xế hỏng mắt đã ra trình diện.
>> Bắt thêm đối tượng thứ hai trong vụ 'Ném đá xe khách'

Trước đó, vào khoảng 0h30 rạng sáng 29/6, Lê Văn Hải (22 tuổi, trú thôn 3, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) cùng với 6 đối tượng khác rủ nhau ra một quán nhậu tại địa bàn xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil gần đường Hồ Chí Minh ngồi nhậu.

Trong lúc ngồi nhậu, cả nhóm bàn nhau ra đường Hồ Chí Minh ném đá xe khách cho vui. Khi cả nhóm kéo nhau ra cách đường khoảng 20 mét thì phát hiện xe khách mang BKS 81B-002.78 của nhà xe Thuận Tiến (Công ty TNHH Thuận Tiến - Gia Lai) đang đi tới.

Đối tượng Nguyễn Song Hùng và Lăng Thanh Mẫn tại cơ quan điều tra.

Thấy vậy, Hải cùng với Nguyễn Song Hùng (19 tuổi, trú xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) và Lăng Thanh Mẫn (19 tuổi, trú xã Ea Pô, huyện Cư Jút) nhặt đá ném tới tấp vào xe khách rồi bỏ chạy.

Hậu quả của vụ ném đá đã khiến tài xế Phan Văn Đoàn (45 tuổi, trú TP Plei Ku, Gia Lai) bị một viên đá trúng vào mắt phải, có nguy cơ bị hỏng mắt. Ngoài ra, 4 hành khách đi trên chuyến xe cũng bị thương nhẹ do đá và kính văng vào.

Một sối đối tượng liên quan bị triệu tập làm việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đắk Mil đã vào cuộc truy bắt nóng các đối tượng. Đến trưa cùng ngày, 5 đối tượng liên quan đã được triệu tập, trong đó đối tượng Nguyễn Song Hùng là người trực tiếp cầm đá ném vào xe khách nên đã bị tạm giữ. Đến chiều 30/7, đối tượng Lăng Thanh Mẫn cũng bị bắt giữ.

Theo Đại úy Bùi Xuân Hùng, Đội trưởng Đội CSĐT Công an huyện Đắk Mil, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành giám định tài sản bị thiệt hại để hoàn tất hồ sơ vụ án. “Nếu có dấu hiệu vi phạm, các đối tượng sẽ bị khởi tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản”, Đại úy Hùng thông tin.

Văn Thành
.
.
.