Mượn xe máy, một mình gây ra nhiều vụ cướp giật

Thứ Ba, 03/05/2016, 20:41
Ngày 3-5, Công an TP Hà Nội cho biết,đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Chính Ân (tức Bốn, 21 tuổi), trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội về hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể, tối ngày 3-3-2016, Ân một mình điều khiển xe máy Taurus màu xám bạc mượn của Cao Đình Ngân (20 tuổi trú tại Thanh Oai, TP Hà Nội) với mục đích cướp giật tài sản của người đi đường.

Đến khoảng 20h15’ cùng ngày, khi đi trên đường Lê Trọng Tấn hướng đi Kiến Hưng, Ân phát hiện anh Trần Văn Tuyền điều khiển xe máy Vision màu trắng BKS 29X-33673, chở vợ là chị Đào Thị Trang ngồi sau, đeo chiếc túi xách qua vai. Thấy vậy, Ân điều khiển xe máy bám theo, đến đoạn đối diện lối rẽ vào làng Đa Sĩ, thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông thì áp sát, cướp giật chiếc túi xách của chị Trang, bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Chính Ân.

Ân lục soát túi xách thấy bên trong có một chiếc điện thoại Iphone 5s màu vàng, 3 thẻ ATM, giấy CMND, và một số đồ cá nhân cùng số tiền 400 nghìn đồng.

Toàn bộ số tiền Ân sử dụng ăn tiêu hết, chiếc túi xách cùng giấy tờ và đồ dùng cá nhân đối tượng vứt lại trên đường đi. Riêng chiếc điện thoại di động, Ân giữ sử dụng đến ngày 16-4 thì mang cầm cố cho anh Nguyễn Chính Thuỳ (Hà Nội) được 2,7 triệu đồng. Sau đó, số tiền này Ân đã ăn tiêu hết.

Sau khi được thông báo chiếc điện thoại trên là tang vật vụ án, anh Thuỳ đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.

Ngoài vụ cướp giật tài sản trên, đối tượng khai nhận trước đó còn gây ra 4 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn quận Hà Đông.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Vũ Linh
.
.
.