Một ngày triệt phá 2 vụ ma túy

Thứ Bảy, 19/03/2016, 09:47
Ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT lễ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2016, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp lập chiến công.

Vào hồi 11h ngày 15-3, tại khu 2, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện và bắt quả tang Khà Thị Út, 43 tuổi, ở xóm Cha Lang, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và Đặng Thị Lún, 44 tuổi, ở bản Suối Bon, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang tàng trữ trái phép 35,842g heroin và 1,783g hồng phiến. 

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, số ma túy trên được chúng đưa từ huyện Mai Châu về địa bàn huyện Thanh Thủy để bán. Tuy nhiên, chúng chưa kịp thực hiện hành vi phạm tội thì bị lực lượng Công an phát hiện. 

Tiếp đó, vào 18h cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục phát hiện và bắt quả tang Vũ Đình Hoàng, 21 tuổi, ở khu 11, xã Kim Đức, TP Việt Trì đang trên đường đi giao bán 2 gói ma túy đá, có trọng lượng 1,495g. Khám xét đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 1,1 triệu đồng, là số tiền do Hoàng bán ma túy đá trước đó. Với mỗi một gói ma túy như thế này, Hoàng bán với giá 500.000đ.

Hồng Minh
.
.
.