Tháo biển số xe máy, bịt mặt đi cướp giật vẫn bị bắt giữ

Thứ Năm, 04/05/2017, 19:15
Khi thấy chị Hoàng bỏ túi xách chứa hàng chục triệu đồng trên xe máy để mở cổng vào nhà, 2 tên cướp đã áp sát cướp giật túi xách rồi tẩu thoát.

Chiều 4-5, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Nguyễn Bảo Long (18 tuổi) và Mai Văn Xuân (21 tuổi, cùng trú khu vực 6, phường Thuỷ Xuân, TP Huế) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào 20h tối 2-5, chị Nguyễn Thị Cẩm Hoàng (trú ở tổ 15, khu vực 4, phường Thuỷ Xuân) từ bệnh viện Trung ương Huế về đến nhà sau giờ tan ca. 

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Long.

Lúc này, chị Hoàng móc túi xách trên xe (bên trong túi xách có gần 58 triệu đồng tiền mặt và 2 nhẫn kim loại) để mở cổng nhà thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật túi xách. 

Nhận được tin báo, Công an TP Huế và Công an phường Thuỷ Xuân nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc, rà soát nghi phạm. 

Đối tượng Long lúc bị bắt.

Bằng các nghiệp vụ, 4h sáng ngày 3-5, lực lượng Công an bắt giữ được Long, đồng thời thu giữ trên người và tại nhà Long 53,5 triệu đồng cùng 2 nhẫn kim loại. Riêng đối tượng Xuân được bắt giữ ngay sau đó. 

Tại cơ quan Công an, Long và Xuân khai nhận, để có tiền tiêu xài nên cả 2 rủ nhau sử dụng xe máy Sirius đã tháo biển số xe, vỏ xe, bịt kín mặt để đi cướp giật.

Anh Khoa
.
.
.