Thưởng nóng Ban chuyên án bắt vụ cướp giật hàng loạt tiệm vàng

Thứ Hai, 01/05/2017, 15:50
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức khen thưởng Ban chuyên án bắt giữ thành công đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật vàng táo tợn trên địa bàn tỉnh.

Sáng 1-5, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức gặp mặt, biểu dương và thưởng nóng Ban chuyên án bắt giữ Hồ Phan Nhật Tân (20 tuổi, trú tại số 3/7 Nam Giao, phường Thuỷ Xuân, TP Huế), là đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tại các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Hồ Phan Nhật Tân. 

Như Báo CAND Online đã đưa tin, từ ngày 8 đến 27-4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản tại các tiệm vàng.

Cụ thể, vào 19h tối 27-4, tại tiệm vàng Thuận Thảo (đóng ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) có một thanh niên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang chạy xe máy đến hỏi mua trang sức. 

Tân có khuôn mặt hiền lành, từng thi đỗ đại học nhưng vì ham chơi, đua đòi dẫn đến nợ nần chồng chất.

Nghe khách yêu cầu cho xem 2 chiếc nhẫn vàng SJC (trọng lượng 5 chỉ/chiếc), nhân viên tiệm vàng lấy nhẫn vàng bỏ lên mặt tủ kính thì đối tượng nhanh tay giật lấy 2 chiếc nhẫn vàng rồi tẩu thoát.

Trước đó, vào 16h chiều 22-4, tiệm vàng Đính Lợi ở chợ thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang cũng bị một đối tượng lạ mặt cướp giật 2 chiếc vòng vàng 24K trọng lượng 6 chỉ.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự giúp đỡ của nhân dân, Ban chuyên án đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Hồ Phan Nhật Tân, là người đã trực tiếp gây ra các vụ cướp giật tài sản nói trên. 

Anh Khoa
.
.