Mê cờ bạc, kế toán lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Thứ Năm, 05/11/2015, 09:36
Ngày 4/11, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bá Biên Thùy (29 tuổi, nguyên kế toán của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk) để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Theo bản cáo trạng, Thùy vốn là kẻ ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá. Để có tiền “nướng” vào trò chơi đỏ đen này, Thùy đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk và một số đơn vị Công an trên địa bàn tỉnh liên hệ với các công ty, doanh nghiệp ký kết mua hàng điện tử theo phương thức giao hàng trước, thanh toán sau.

Sau khi nhận được hàng, Thùy đem bán lại lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 10 đến tháng 11/2014, Thùy đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 4 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với số tiền hơn 656 triệu đồng.

V.T.
.
.
.