Lãnh án vì đòi nợ thuê

Thứ Sáu, 26/02/2016, 10:29
Trong phiên xử phúc thẩm diễn ra vào ngày 25 - 2, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Thủy (49 tuổi ngụ TP Hải Phòng), tuyên giảm hình phạt từ 8 năm xuống còn 4 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".


Theo nội dung vụ án, trong quá trình làm ăn ông Phạm Văn Long (48 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) có nợ của bà Huỳnh Thị Thu Thiện (48 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) 800 triệu đồng tiền mủ cao su nhưng không trả. Bà Thiện đã kiện ông Long ra tòa và được tòa tuyên thắng kiện, theo đó ông Long phải có nghĩa vụ trả cho bà Thiện số tiền trên. 

Bị cáo Thủy sau phiên xử.

Dù án có hiệu lực nhưng ông Long vẫn không thực hiện nghĩa vụ. Do có quen biết trước với bà Thiện nên Thủy kêu bà này viết giấy ủy quyền để Thủy đòi nợ giúp. Đầu tháng 12-2013, bà Thiện viết giấy ủy quyền cho Thủy đòi nợ. Từ ngày 8 đến ngày 12-12-2013, Thủy liên tục gọi điện, nhắn tin, đến nhà mẹ ông Long đe dọa nếu không trả nợ sẽ giết cả nhà ông Long. 

Đến sáng ngày 13-12-2013, Thủy trực tiếp đến nhà ông Long ở xã Định An, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) để đòi nợ. Tại đây, Thủy lấy dao ra đe dọa ông Long thì bị Công an ập vào bắt giữ.

H.Anh
.
.
.