Kịp thời giải cứu nhóm con bạc thế thân từ tay “ma cô”

Chủ Nhật, 20/03/2016, 08:50
Những con bạc đến Casino (Campuchia) đánh bạc bị thua hết tiền. Sau đó, họ được Tạo và Hoàng cho vay tiền để tiếp tục đánh bạc. Khi trắng tay, những người này bị Tạo và Hoàng bắt giữ đợi gia đình mang tiền đến chuộc thân về.


Chiều 19-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) vừa tạm giữ hình sự Phạm Văn Tạo (42 tuổi, ngụ thôn Phú Hòa, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Tuy Hòa, Phú Yên) và Nguyễn Hùng Hoàng (38 tuổi, ngụ thôn Tây Hà 2, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) để mở rộng điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, ngày 16-3, Công an huyện Bến Cầu đã kiểm tra hành chính nhà bà Nguyễn Thị Rô (80 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu). Tại đây, trinh sát phát hiện Tạo, Hoàng cùng 4 thanh niên lạ mặt có dấu hiệu nghi vấn phạm tội nên mời về trụ sở cơ quan làm việc.

Tạo và Hoàng.

Qua đấu tranh, 4 thanh niên khai nhận danh tính gồm, Vũ Minh T (27 tuổi, ngụ xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành), Võ Thanh S (29 tuổi, ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang), Trần Anh T (19 tuổi, ngụ KP3, phường 4, TP

Đây là những con bạc đã đến Casino (Campuchia) đánh bạc bị thua hết tiền. Sau đó, họ được Tạo và Hoàng cho vay tiền để tiếp tục đánh bạc. Cụ thể, Võ Thanh S. vay 100 triệu, Vũ Minh T. vay 45 triệu, Trần Anh T. vay 40 triệu và Trần Đình T. vay 60 triệu. Khi trắng tay, cả 4 người bị Tạo và Hoàng bắt giữ và đang chờ đợi gia đình mang tiền đến chuộc thân về.

Tại cơ quan Công an, Tạo và Hoàng khai nhận: Hàng ngày, bọn chúng chuyên đưa rước những người khách Việt Nam có nhu cầu sang Campuchia đánh bạc ở các Casino. Khách vay tiền bị chúng tính 10% tiền lãi và lấy trước số tiền này. Sau khi khách thắng bạc, bọn chúng thu thêm tiền xâu 15% trên tổng số tiền thắng, còn nếu thua hết tiền thì bị chúng bắt nhốt ở khách sạn rồi gọi về báo cho gia đình chuộc.

Từ khoảng tháng 12-2015 đến nay, Võ Thanh S, Vũ Minh T, Trần Anh T. và Trần Đình T. sau khi thua bạc đã đến vay tiền của Tạo và Hoàng nhưng chưa có tiền trả nên chúng bắt giữ và thường xuyên điện thoại về cho gia đình họ hăm dọa nhằm đem tiền sang chuộc.

Đang trong lúc chờ đợi thì ngày 13-3, tại phòng B303 khách sạn New Wold thuộc phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, vương quốc Campuchia, anh Nguyễn Văn Dương (41 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Long An) là đối tượng cờ bạc, vay mượn tiền và thế thân tại Casino, Campuchia bỏ trốn bị nhóm cho vay khác bắt được đánh đến tử vong. Sau đó, Cảnh sát Campuchia đến làm việc, Tạo và Hoàng sợ mình bị Cảnh sát phát hiện nên đưa 4 người đang bắt giữ về nhà mẹ vợ của Tạo giam giữ. Được biết, với công việc như trên Hoàng được Tạo được trả tiền công 6 triệu đồng/tháng.

Đức Mừng-N.T.
.
.
.