Kinh hãi côn đồ thuê xe ôtô lên Đà Lạt dàn trận chém nhau

Thứ Năm, 21/04/2016, 15:16

Rất may Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Ngày 21-4, Công an TP Đà Lạt cho biết vẫn đang tạm giữ 8 đối tượng trong vụ dàn trận hỗn chiến tại khu vực hồ Than Thở Đà Lạt. Đồng thời tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại trong hai nhóm côn đồ này.

Các đối tượng bị Công an bắt giữ tại hiện trường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, để giải quyết mâu thuẫn, chiều ngày 20-4, nhóm côn đồ đến từ huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) do Nguyễn Ngọc Long cầm đầu đã dẫn 15 “đàn em” đem theo nhiều hung khí gồm rựa, mã tấu, kiếm, đao…thuê xe ô tô lên Đà Lạt “huyết chiến” với nhóm do Nguyễn Lê Duy Quang cầm đầu với khoảng 10 “đàn em”.

Nhận được thông tin, Công an TP Đà Lạt lập tức điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ bao vây hiện trường đúng lúc cả hai nhóm đang “dàn trận” chuẩn bị hỗn chiến. Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng của hai nhóm tháo chạy.

Hung khí của nhóm côn đồ bị Công an thu giữ.
8 đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ tại chỗ gồm: Phùng Như Minh (24 tuổi), Khương Xuân Anh (24 tuổi), Nguyễn Văn Huy (28 tuổi), Nguyễn Huy Văn (26 tuổi), đều ngụ tại huyện Lâm Hà; Chu Hoàng Trung (21 tuổi), Lê Thành Hải (23 tuổi), cùng ngụ huyện Đức Trọng và Nguyễn Lê Duy Quang (19 tuổi, TP Đà Lạt).

Theo cơ quan Công an, trong số các đối tượng bị bắt giữ, có người từng có tiền án về tội giết người.

Công an TP Đà Lạt đã thu giữ 12 hung khí các loại, có tính sát thương cao ngay tại hiện trường.  

Kim Ngân
.
.
.