Khởi tố nhiều đối tượng trộm cắp xe máy

Thứ Sáu, 23/10/2015, 09:49
Ngày 22/10, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 6 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy.

6 đối tượng gồm: Lê Văn Ca, Võ Trường Đức, Phạm Dương Đại Phong, Trương Vĩnh Thiên (cùng 16 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông), Đặng Dương Công (19 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) và Phạm Thành Công (16 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). 

Để có tiền tiêu xài, các đối tượng rủ nhau đi trộm xe máy rồi tháo các bộ phận, chi tiết, như vỏ nhựa, bánh xe, đèn, còi… lắp ráp thành một xe máy khác đem đi tiêu thụ. Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã trộm cắp và “chế biến” 10 chiếc xe máy các loại để bán. Công an quận Hải Châu đã thu hồi được 8 chiếc xe là tang vật vụ án.

Trước đó 3 ngày, Công an quận Hải Châu cũng đã bắt khẩn cấp Trần Quang Cường (44 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) về hành vi trộm cắp xe máy. 

Cường có 1 tiền án về tội giết người, 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thấy nhiều người dân khi đưa bệnh nhân cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng không gửi xe vào bãi, mà thường để bên ngoài, Cường tiếp cận và dùng đoản bẻ khóa để trộm xe, đưa vào TP Hồ Chí Minh giao cho đồng bọn tiêu thụ. 

Mới đây, khi đang chuẩn bị phá khóa trộm chiếc xe máy tại Bệnh viện Quân y C17, Cường đã bị nhân viên bảo vệ phát hiện, báo Công an bắt giữ. Cường khai, từ tháng 5/2015 đến nay, hắn đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Thân Lai
.
.
.