Kế toán dựng hiện trường giả chiếm đoạt 130 triệu của công ty

Chủ Nhật, 12/06/2016, 15:59
Được chủ doanh nghiệp giao 130 triệu đồng mang đến ngân hàng để giao dịch, nữ kế toán đa bịa ra chuyện bị cướp để chiếm đoạt số tiền này.

   

Sáng nay 12-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Vũ Thị Thanh Xuân, 35 tuổi, là kế toán của doanh nghiệp xăng dầu "Lê Ngọc" ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Vũ Thị Thanh Xuân.

Trước đó, Xuân đến cơ quan Công an trình báo vào khoảng 15h ngày 8-6, Xuân được chủ doanh nghiệp giao 130 triệu đồng mang đến ngân hàng để giao dịch, trên đường đi thì bị 2 thanh niên đi xe gắn máy, mặc áo khoác, đeo khẩu trang khống chế, buộc Xuân phải điều khiển xe đến nơi vắng mở cốp xe cướp toàn bộ số tiền và 2 ĐTDĐ.

Tuy nhiên, qua thẩm tra xác minh, khám nghiệm hiện trường vụ án, cơ quan Công an nhận định đây rất có khả năng là vụ dựng hiện trường giả nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tang vật vụ án.

Sau hơn 2 giờ quanh co chối tội, đối tượng Vũ Thị Thanh Xuân đã phải thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 130 triệu đồng của doanh nghiệp Lê Ngọc tiêu xài vào mục đích các nhân. Sau đó, đến cơ quan Công an trình báo là bị cướp với mục đích nhằm hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt.

Vũ Phương – Tiến Tầm
.
.
.