Giết người trong quán karaoke lĩnh 16 năm tù

Thứ Bảy, 16/01/2016, 17:29
Sáng ngày 16- 1, tại UBND phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án giết người đối với bị cáo  Liên Quốc Cường, 26 tuổi, ở  thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo cáo trạng, tối ngày 14-11-2015, Liên Quốc Cường cùng nhóm bạn hát karaoke tại quán Cường Phát, đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi. 

Liên Quốc Cường trước vành móng ngựa.

Sau khi tính tiền ra về, Cường có cãi vã với anh Phạm Thế Hải, 33 tuổi, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành vì va chạm trong lúc tính tiền. Cường chạy đến quán hủ tiếu gần đó lấy con dao nhọn giấu trong người. Khi gặp Cường, anh Hải lớn tiếng thách thức. Cường rút con dao đâm 2 nhát vào vai và lưng Phạm Thế Hải. Nạn nhân chết ngay sau đó.

Tối ngày 14-11, Cường đã ra đầu thú Cơ quan CSĐT.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Liên Quốc Cường 16 năm tù giam.

T.Câu
.
.
.