Giết người ở Hà Nội rồi trốn vào Nha Trang mở quán nhậu

Thứ Hai, 18/01/2016, 20:12
Sát hại một người và có lệnh truy nã từ năm 2012, Ánh trốn vào Nha Trang mở quán ăn...
Ngày 18-1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển giao Vũ Cao Ánh, 25 tuổi, trú ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý về hành vi giết người sau gần 4 năm bị truy nã.

Trước đó vào tháng 9-2012, trong lúc Vũ Cao Ánh cùng một số người bạn điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe máy anh Nguyễn Ngọc Đạt.

Công an cung cấp.

Hai bên điện thoại gọi người thân đến hiện trường can thiệp giải quyết, nhưng đã xảy ra hỗn chiến. Trong cuộc hỗn chiến đó, Ánh đã vung tay dao đâm anh Đạt tử vong. Sau khi gây án, Ánh lẩn trốn biệt dạng nên Công an TP Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Cách đây hơn nửa năm, Ánh đến Khánh Hòa mở quán nhậu ở đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, nhưng đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ vào chiều 14-1.

Hữu Toàn
.
.
.