Giả danh cán bộ Công an lừa mua xe máy thanh lý giá rẻ

Chủ Nhật, 06/12/2015, 10:01
Tự xưng là cán bộ Đội điều tra hình sự Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng, hiện đang học tại chức ở Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (đóng quân trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên), Thắng “chém gió” rằng mình có mối quan hệ quen biết với một người làm ở Cục Hải quan Hải Phòng, có bán xe máy thanh lý, xe máy mới với giá rẻ.

Ngày 6-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thắng (tên gọi khác là Nguyễn Tuấn Anh, 24 tuổi), trú Tiên Hội, xã An Tiến, An Lão, TP Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng giữa tháng 10- 2015, Thắng có quan hệ quen biết với T.N. (23 tuổi), trú thôn Đồi Mít, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội. Thắng tự xưng tên là Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội điều tra hình sự Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng, hiện đang học tại chức ở Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (đóng quân trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên) và ngoại trú, thuê phòng trọ số 08, ở ngõ 3, Tổ 2, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. 

Thấy T.N. tin tưởng, Thắng cũng “chém gió” với anh này và H.N. (24 tuổi), trú thôn Nam Sơn, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ (bạn của T.N.) rằng mình có mối quan hệ quen biết với một người làm ở Cục Hải quan Hải Phòng, có bán xe máy thanh lý, xe máy mới với giá rẻ.

Do có nhu cầu mua xe mới nên T.N. và H.N. đã hỏi, nhờ Thắng mua xe máy. T.N. đặt mua một xe Honda AirBlade giá 10 triệu đồng, một xe Honda Exciter giá 6 triệu đồng; còn H.N. đặt mua xe Exciter. Thắng yêu cầu hai anh đặt cọc trước một khoản tiền để mua xe. Tin Thắng là cán bộ Công an thật nên ngày 25- 10, T.N. đã đưa cho Thắng 9 triệu đồng, H.N. đưa 2 triệu đồng để đặt cọc. Thắng hẹn cả hai sau một tuần xe máy sẽ được chuyển từ Hải Phòng lên. 

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng và tang vật.

Nhưng hơn một tháng sau vẫn không thấy “tung tích” 3 chiếc xe, cũng như không thấy Thắng trả lại tiền nên đến ngày 27- 11, T.N. và H.N. đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an. Quá trình xác minh, điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thắng.

Qua đấu tranh khai thác, Thắng khai nhận khoảng giữa tháng 9- 2015 đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2 triệu đồng của anh T.Đ.B. (40 tuổi), trú thôn Sơn Đồng, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội, là thợ sửa chữa xe máy ở thị trấn Xuân Mai. Khám xét chỗ ở của Nguyễn Ngọc Thắng tại phòng trọ số 8 ở Ngõ 3, Tổ 2, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, cơ quan Công an đã thu giữ 1 chiếc mũ kêpi Cảnh sát, 1 chiếc mũ kêpi An ninh, 1 đôi tất Công an, 1 chiếc áo phản quang của lực lượng Cảnh sát giao thông, 1 đôi giầy Công an…

Chưa hết, đối tượng còn dán dòng chữ “Trực ban an ninh CSCĐ” lên cánh cửa phòng trọ rồi chụp ảnh tải lên facebook, hòng đánh lừa bạn bè trên mạng xã hội. Thắng cũng thừa nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đối tượng đã giả danh cán bộ Công an quận Lê Chân, Hải Phòng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt đối tượng ăn tiêu hết. Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

An Quỳnh
.
.
.