Thợ hồ giết chủ thầu rồi trốn sang Lào

Thứ Năm, 21/04/2016, 14:18

Ngày 21-4, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Đức Chung (22 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) mức án 25 năm tù về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.


Theo cáo trạng, cuối tháng 3-2013, anh Trần Tất Dũng nhận thầu xây nhà cho anh Lê Thanh Hải ở ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Chung  làm thợ hồ được Hải giao ngủ lại công trình giữ vật tư.

Theo lời Chung khai, đêm 14-4-2013, có hai thanh niên đến công trình gây nhau với anh Hải một hồi rồi bỏ đi. Lúc này, anh Hải đi vào chửi mắng Chung vì không ra bênh vực anh Hải. Trong lúc lời qua tiếng lại, Chung đã dùng cây búa, xà beng có ở công trình  đánh Hải tử vong.

Bị cáo Chung sau phiên xử.

Sau khi gây án, Chung thu gom quần áo và lấy của anh Hải 1 máy tính xách tay, sợi dây chuyền vàng, điện thoại di động, xe gắn máy rồi bỏ trốn sang Lào.  Ngày 10-5-2015, Chung trở về Việt Nam. Khi đến Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Chung đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

H.Anh
.
.
.