AN GIANG:

Gần nửa tấn da heo thối chuẩn bị mang đi tiêu thụ

Thứ Sáu, 22/04/2016, 17:24
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng của thị xã Tân Châu (An Giang), tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn, phát hiện gần nửa tấn da heo đang bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ... 

Ngày 22-4, Công an thị xã Tân Châu (An Giang) kết hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm, do bà Lưu Thị Tố Loan (60 tuổi, ngụ khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang) làm chủ. 

Cơ quan chức năng thị xã Tân Châu tiêu hủy gần nửa tấn da heo bốc mùi. 

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện trên 420 kg da heo đông lạnh, không có nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, số da heo trên đang trong giai đoạn đổi màu, bốc mùi hôi thối. 

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Loan không chứng minh được nguồn gốc gần nửa tấn da heo này. Đồng thời thừa nhận, số da heo trên được bà thu mua ở các chợ trên địa bàn mang về chế biến, sau đó đưa đi các nơi tiêu thụ.  

Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm đã lập biên bản vi phạm hành chính và tịch thu toàn bộ số da heo trên để tiêu hủy.

Đức Văn - CTV
.
.
.